Ấn Độ: Dây điện đứt rơi vào xe bus, 17 người thiệt mạng

ANTĐ -Một dây điện đứt rơi trúng một chiếc xe bus chở hành khách đến tham dự đám cưới ở miền tây Ấn Độ hôm 12-6, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

Các quan chức địa phương cho biết, chiếc xe bus chở 50 người đang trên đường tới đám cưới ở quận Tonk, bang Rajasthan, miền tây nước này. Tai nạn hy hữu đã khiến ít nhất 17 hành khách thiệt mạng, 23 người khác bị thương nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện. Cô dâu và chú rể không có mặt trên xe.

Hệ thống dây điện chằng chịt ở Ấn Độ nhiều khi là hiểm họa cho người đi đường

Hệ thống đường dây điện ở Ấn Độ không thường xuyên được bảo trì nên thỉnh thoảng có vài trường hợp người đi đường bị điện giật do dây điện đứt, rơi xuống đường.

Trước đó, vào tháng 2-2015, một trường hợp tương tự cũng xảy ra ở Haiti, khi hàng nghìn người đổ xuống các con phố ở trung tâm Thủ đô Port-au-Prince tham gia lễ hội Carnaval thường niên. Một chiếc xe diễu hành cao vướng vào dây điện khiến dây bị đứt, rơi xuống đường. Vụ việc khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.