Ấn Độ: Đấu súng ở Kashmir khiến 5 người thiệt mạng

ANTĐ - Đại diện quân đội Ấn Độ vừa cho hay, 3 tay súng bị nghi ngờ và 2 cảnh sát viên đã thiệt mạng trong một vụ đấu súng ở khu vực Kashmir thuộc phần do Ấn Độ quản lý.

Ấn Độ: Đấu súng ở Kashmir khiến 5 người thiệt mạng ảnh 1
Vụ đấu súng xảy ra tại khu vực tranh chấp Kasmir

 Phía quân đội nước này nói rằng vụ việc xảy ra khi một nhóm tay súng vũ trang tấn công doanh trại của họ ở Uri. Cho tới giờ, cuộc giao tranh giữa các tay súng với lực lượng an ninh vẫn đang tiếp diễn, sau khi khởi phát từ đầu thứ Sáu (5/12).

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Kashmir đang tiến hành bầu cử để chọn ra đại biểu cho 87 ghế hội đồng. Cuộc bầu cử có 5 giai đoạn này đã được bắt đầu từ hôm 25/11 trong điều kiện thắt chặt an ninh. Giai đoạn 3 của cuộc bầu cử diễn ra từ hôm thứ Ba (2/12) và kết quả sẽ được công bố vào ngày 23/12 tới đây.

Theo thông tin ban đầu về cuộc đấu súng trên thì các tay súng chưa rõ danh tính đã đột nhập một doanh trại quân đội Ấn Độ ở Kashmir và bắt đầu nổ súng vào lực lượng an ninh tại đây. Phía quân đội Ấn Độ nói rằng, họ đang tìm kiếm một tay súng bị nghi là vẫn còn ẩn nấp trong trại.

Kashmir là khu vực đang tranh chấp do cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền. Cuộc tranh cãi này đã kéo dài hơn 60 năm và dẫn tới 2 cuộc chiến giữa các bên.

Hồi tháng 10 vừa qua, cả Ấn Độ và Pakistan đều cảnh báo về làn sóng bạo lực nổi lên ở Kashmir khi có ít nhất 19 người thiệt mạng. Việc 2 bên nổ súng qua lại ở khu vực tranh chấp này không phải là chuyện hiếm gặp.