- [Info] 24 "Sát thần biển" MH-60R của Mỹ có giúp hải quân Ấn Độ lấn lướt Trung Quốc và Pakistan?
- Pakistan thả 360 tù nhân Ấn Độ để hạ nhiệt căng thẳng
- Xả súng ở New Zealand: Nghi phạm đối mặt 50 tội danh giết người
“Tôi đang nói với trách nhiệm. Tôi biết rằng những lời nói của tôi đều có thể trở thành tâm điểm của báo chí quốc tế. Kế hoạch tấn công của Ấn Độ nhằm tăng áp lực ngoại giao đối với Pakistan”, Ngoại trưởng Qureshi cho biết.
Cùng lúc đó, phó cao ủy Ấn Độ cũng đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Pakistan để cảnh báo về bất kì hành động gây hấn nguy hiểm nào.
Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi cáo buộc Ấn Độ đang âm mưu tấn công
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Pakistan Imran Khan cáo buộc Đảng Bharatiya Janata của Ấn Độ đang cố gắng thắng cử bằng việc tạo ra bầu không khí chiến tranh và dựng chuyện về vụ một máy bay F-16 của Pakistan bị bắn hạ.
Một vụ không chiến giữa máy bay của Ấn Độ và Pakistan diễn ra vào hôm 27-2, tuy nhiên, chi tiết về vụ việc này vẫn chưa được làm rõ do 2 nước đưa ra những thông tin khác nhau.
Islamabad khẳng định họ đã bắn hạ 2 chiếc MiG-21 để đáp trả vụ Ấn Độ không kích chống khủng bố bên trong lãnh thổ Pakistan. Một phi công bị bắt sống đã được trả tự do như hành động thiện chí.
Ấn Độ thì cho biết, họ chỉ mất một chiếc máy bay và cũng đã bắn hạ được một máy bay F-16 của Pakistan.
Vụ việc này cũng gây ra sự leo thang căng thẳng giữ New Delhi và Islamabad với những màn đấu pháo và bắn hạ máy bay không người lái của nhau trong những ngày tiếp theo.