Ai Cập tiêu diệt lãnh đạo IS ở Sinai

ANTD.VN -Sputnik ngày 5-8 dẫn nguồn tin quân đội Ai Cập cho biết, nước này đã tiêu diệt một lãnh đạo chi nhánh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Sinai.

Ai Cập tiêu diệt lãnh đạo IS ở Sinai ảnh 1

Phiến quân IS

Quân đội Ai Cập khẳng định, tổng cộng 46 thành viên của chi nhánh thuộc nhóm khủng bố IS ở Sinai, trong đó có Abu Duaa al-Ansar, lãnh đạo chi nhánh tổ chức này, đã bị tiêu diệt trong một loạt các cuộc không kích ở thành phố El-Arish, phía bắc Sinai.

Theo nguồn tin, các hoạt động không kích này được tiến hành dựa trên thông tin tình báo chính xác, song không nêu cụ thể thời gian diễn ra không kích.

IS chưa có phản hồi gì về lời khẳng định trên của quân đội Ai Cập.

Nhóm khủng bố này, có tên là Ansar Beit al-Maqdis, một nhánh của IS đang hoạt động ở Ai Cập, trước khi cam kết nguyện trung thành với IS, bị tình nghi đứng đằng sau vụ bắn rơi máy bay chở khách A321 của Nga ở bán đảo Sinai, hồi tháng 10 năm ngoái, khiến 224 người thiệt mạng.

Sau vụ việc này, quan hệ Nga-Ai Cập đã bị ảnh hưởng trầm trọng. Moscow đã ngừng tất cả các chuyến bay dân dụng tới Ai Cập, một động thái gây bất lợi đáng kể cho ngành hàng không Ai Cập nói riêng, ngành du lịch nước này nói chung.