Ai Cập tiêu diệt 40 phần tử khủng bố

ANTD.VN - Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 29-12 cho biết, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 40 phần tử khủng bố ở Giza và Bắc Sinai.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đánh bom tại Ai Cập

Hãng thông tấn Nhà nước Ai Cập cho hay, số lượng lớn vũ khí và thuốc nổ đã được tìm thấy trong các cuộc đột kích.

Các phiến quân được cho là lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập, địa điểm du lịch và tôn giáo.

Thông báo trên được Bộ Nội vụ Ai Cập đưa ra một ngày sau vụ đánh bom xe chở du khách Việt gần quần thể kim tự tháp Giza, khiến 3 du khách Việt và 1 hướng dẫn viên người Ai Cập thiệt mạng.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ nước này không cho biết các cuộc đột kích có liên quan đến vụ đánh bom hay không.

Trong nhiều năm qua, Ai Cập đã phải vật lộn đối phó với lực lượng phiến quân ở Bắc Sinai. Các cuộc tấn công của phiến quân đã khiến hàng trăm cảnh sát và binh sĩ nước này thiệt mạng.