Ai Cập tiêu diệt 12 phiến quân sau vụ nổ bom

ANTD.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt 12 thành viên của một nhóm phiến quân bị tình nghi có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo trong cuộc đấu súng ở Thủ đô Cairo.

Hiện trường vụ nổ bom ngày 19-5

Bộ Nội vụ Ai Cập cho hay, 7 phiến quân đã bị tiêu diệt khi cảnh sát đột kích nơi ẩn náu của chúng ở khu vực ngoại ô Sixth of October. 5 tên còn lại bị bắn chết sau khi nổ súng vào cảnh sát khi lực lượng này truy quét nơi ở của chúng ở Shorouk, ngoại ô Cairo.

Theo Bộ Nội vụ, các thiết bị nổ, vũ khí và đạn dược đã được tìm thấy tại nơi ẩn náu của các phiến quân. Những phiến quân này thuộc nhóm “Hasm”, một nhánh vũ trang của tổ chức Anh em Hồi giáo.

Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi một quả bom ven đường phát nổ trúng chiếc xe buýt chở khách du lịch gần Kim tự tháp Giza, làm ít nhất 17 người bị thương, trong đó có du khách người Nam Phi.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ nổ bom trên.