Afghanistan, Mỹ bất an trước mối quan hệ "sâu sắc" giữa Nga-Taliban

ANTD.VN - Các quan chức Afghanistan và Mỹ đang lo ngại rằng, sự phát triển “ngày càng sâu sắc” trong mối quan hệ giữa các tay súng Taliban và Nga nhằm chiến đấu để lật đổ chính phủ Kabul có thể làm phức tạp thêm tình hình an ninh vốn rối ren tại nước này. 

Các lãnh đạo ở Kabul nói rằng, Nga ủng hộ cho Taliban từ trước tới nay dường như là vì mục đích chính trị.

Trước hàng loạt các cuộc họp gần đây diễn ra tại Moscow và Tajikistan, những quan chức Afghanistan và Mỹ vô cùng lo lắng, Nga sẽ hỗ trợ trực tiếp vũ khí cũng như là viện trợ tài chính cho Taliban. Một quan chức an ninh cấp cao Afghanistan gọi là hỗ trợ của Nga cho Taliban một “xu hướng nguy hiểm mới”.

Afghanistan, Mỹ bất an trước mối quan hệ "sâu sắc" giữa Nga-Taliban ảnh 1

Mối quan hệ giữa Nga-Taliban là "cái gai trong mắt" các quan chức Mỹ và Afghanistan

Trước thông tin một chiều này, các quan chức Nga khẳng định, họ đã liên tục từ chối cung cấp viện trợ cho nhóm khủng bố khét tiếng đang đang hoành hành và gây thương vong trên toàn lãnh thổ Afghanistan. Moscow liên hệ với Taliban chỉ nhằm mục đích mang họ vào bàn đàm phán để hạn chế các cuộc tấn công tại Kabul.

Trong khi đó, Tướng John Nicholson, một chỉ huy quân đội Mỹ tại Afghanistan trao đổi với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Washington hồi tuần trước rằng, Nga đã có mối quan hệ tốt với Iran và Pakistan, được biết tới là 2 quốc gia có “ảnh hưởng không tốt” tới Afghanistan.

Bên cạnh đó, việc Moscow hỗ trợ tài chính một cách hợp pháp cho Taliban và bắt tay với chúng để diệt IS là động thái đe dọa tới sự ổn định của Kabul.

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova đã phản pháo lại ý kiến của ông Nicholson trong một cuộc họp báo ở Moscow hôm 7-12, đồng thời gọi những tuyên bố này là “ngây thơ” và không chính xác.

Bà nói: “Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng, Nga không thực hiện bất kỳ cuộc đàm phán bí mật nào với Taliban và không hề hỗ trợ bất kỳ vũ khí hay tài chính cho họ”.

Bà Zakharova cho biết, Nga luôn ủng hộ một nền hòa bình dựa trên các cuộc đàm phán, thương lượng ở Afghanistan. Điều này chỉ có thể xảy ra khi Moscow nuôi dưỡng mối quan hệ với tất cả lực lượng, bao gồm cả lực lượng Taliban.

Đại sứ quán Nga tại Kabul đã lên kế hoạch một cuộc họp báo hôm 8-12 để thảo luận về quan hệ Afghanistan-Nga, trong bối cảnh một số thông tin cho rằng Quốc hội Afghanistan đang lên kế hoạch để điều tra mối quan hệ của Nga với Taliban.