61% người dân Hi Lạp không đồng ý với điều kiện của chủ nợ

ANTĐ - Trong cuộc trưng cầu dân ý vừa diễn ra, hơn 61% người dân Hi Lạp đã bỏ phiếu “không” đồng ý với các điều kiện đưa ra bởi những nhà tín dụng quốc tế. 

Hàng nghìn người đã đến quảng trường Syntagma ở thủ đô Athens và ngay trước toà nhà quốc hội Hi Lạp để ăn mừng với kết quả “không” chiếm ưu thế trong cuộc bỏ phiếu.

Thủ tướng Hi Lạp Alexis Tsipras đã khen ngợi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý và khẳng định, chính quyền của ông đã sẵn sàng quay trở lại đối thoại với các nhà tín dụng quốc tế, nhằm để các ngân hàng của nước này có thể mở cửa trở lại.

Những người bỏ phiếu "không" đổ ra đường ăn mừng

Trưởng phụ trách đàm phán cho Hi Lạp, ông Euclid Tsakalotos tự tin rằng, nhờ kết quả trưng cầu dân ý, đất nước này có thể đạt được thoả thuận với các chủ nợ EU và IMF một cách nhanh chóng. Ngoài ra, ông Euclid cho biết, giới chức nước này không hề thảo luận về việc sử dụng song song 2 đồng tiền.

Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý đã làm sụt giảm đáng kể giá trị của đồng euro vào hôm 6-7. Đồng tiền này mất đi 1,4% so với USD và 2,1% so với yên Nhật Bản, cụ thể 1 euro = 1,0955 USD và 133,5 yên.

Chiến thắng của những người bỏ phiếu “không” đã được dự đoán từ trước bởi một vài cơ quan khảo sát ý kiến dư luận như GPO, Metron Analysis và MRB.

Những người nói “có” cho rằng, việc từ chối các điều khoản của chủ nợ có thể khiến Hi Lạp ra khỏi eurozone và có thể là cả EU.

Cuộc đàm phán giữa Hi Lạp và các chủ nợ châu Âu đã đi vào bế tắc từ hồi tháng 6, sau khi Eurogroup từ chối kéo dài chương trình hỗ trợ tài chính cho Hi Lạp.

Hi Lạp, nước rơi vào khủng hoảng từ năm 2009, đã không thể trả khoản tiền trị giá 1,6 tỉ euro cho IMF vừa đáo hạn vào hôm 30-6 và đang phải đối mặt với một khoản nợ khác trị giá 3,5 triệu euro cho ECB với hạn chót vào 20-7.

Tổng thống Pháp Frandois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tổ chức một cuộc họp vào hôm 6-7 nhằm bàn về các hệ quả của cuộc trưng cầu dân ý mới diễn ra.