600 quân thiệt mạng tại sân bay, Ukraine đưa quân dự bị tham chiến

ANTĐ - Ngày 22-1, phát ngôn viên lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Edward Basurin cho biết, tổng số gần 600 binh lính Ukraine đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh với lực lượng ly khai ở quanh sân bay Donetsk.

Ông Edward Basurin phát biểu trong một cuộc họp báo rằng, ngoài con số thiệt mạng trên, hơn 1.500 binh lính thuộc Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã bị thương và 44 binh lính khác ra hàng lực lượng ly khai.

Binh lính Ukraine được triển khai tại miền đông

Ngoài ra, quân đội nước Cộng hòa nhân dân Donetsk cũng đã phá hủy 49 xe tăng, 47 xe bọc thép chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân trong các cuộc giao tranh quanh khu vực sân bay Donetsk trong những ngày gần đây.

Ngay sau khi phải gánh chịu tổn thất nặng nề tại sân bay Donetsk, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố nước này đã triển khai quân dự bị tới gần hơn khu vực chiến sự ở miền đông, sẵn sàng tham chiến khi cần.

“Chúng tôi đã đồng ý hành động và triển khai lực lượng dự bị”, ông cho biết trong một cuộc họp với bộ chỉ huy quân đội nhằm soạn thảo một kế hoạch “tăng cường các biện pháp đối phó với lực lượng khủng bố”.

Ông Poroshenko còn tuyên bố rằng lực lượng ly khai sẽ phải trả “giá đắt” cho việc gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng chính phủ trên khắp các khu vực đòi ly khai ở miền đông.