500 trẻ em nhập cư vào Mỹ được đoàn tụ với bố mẹ

ANTD.VN - Khoảng 500 trong số 2.300 trẻ em nhập cư bị chia tách khỏi gia đình ở biên giới Mỹ - Mexico kể từ tháng 5 đã được đoàn tụ với bố mẹ, một quan chức thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ cho hay. 

Trẻ em nhập cư vào Mỹ được đoàn tụ với bố mẹ

Nếu con số được đưa ra là chính xác, hiện vẫn còn nhiều trẻ em không được đoàn tụ với bố mẹ, vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh kết thúc chính sách “không khoan nhượng” chia tách các gia đình nhập cư trái phép ở biên giới Mỹ - Mexico.

Mỹ trong 10 tuần qua thực hiện chính sách “không khoan nhượng”, yêu cầu truy tố hình sự người nhập cư vượt biên bất hợp pháp.

Trẻ em bị tách khỏi gia đình do bố mẹ các em bị giữ ở nơi riêng trong quá trình thủ tục tố tụng hình sự diễn ra. Các em được đưa vào các trại tị nạn hoặc các nhà tình thương.