50 trang web bị xử lý vì tung tin đồn thất thiệt

ANTĐ - Trung Quốc đã đình chỉ hoạt động và đóng cửa 50 trang web tung “thông tin sai lệch nguy hiểm” sau khi xảy ra vụ nổ ở Thiên Tân.

 Cụ thể, 18 trang web bị thu hồi giấy phép hoạt động trong khi 32 trang khác bị đình chỉ. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 15-8, Cơ quan quản lý mạng Trung Quốc (CAC) đã cáo buộc 50 trang web “tạo ra hoảng loạn khi công bố thông tin chưa được xác minh hoặc cho người sử dụng lan truyền các tin đồn vô căn cứ”. 

Một số tin đồn đã nói, “vụ nổ giết chết ít nhất 1.000 người” hay “đã có sự thay đổi lãnh đạo trong bộ máy chính quyền Thiên Tân” hoặc “không có ai sống sót trong bán kính 1.000m”.