400 ngôi nhà bị thiêu rụi ở Thủ đô Phnom Penh, Campuchia

(ANTĐ) - Cảnh sát Campuchia ngày 11-4 cho biết, hàng nghìn người đã rơi vào hoàn cảnh vô gia cư sau khi một vụ hỏa hoạn thiêu rụi 400 ngôi nhà và gây thiệt hại nhiều dãy nhà khác tại một khu vực dân cư của người nghèo tại Thủ đô Phnom Penh của nước này.

400 ngôi nhà bị thiêu rụi ở Thủ đô Phnom Penh, Campuchia

(ANTĐ) - Cảnh sát Campuchia ngày 11-4 cho biết, hàng nghìn người đã rơi vào hoàn cảnh vô gia cư sau khi một vụ hỏa hoạn thiêu rụi 400 ngôi nhà và gây thiệt hại nhiều dãy nhà khác tại một khu vực dân cư của người nghèo tại Thủ đô Phnom Penh của nước này.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 5h sáng (giờ địa phương) ngày 11-4 ở khu vực Russey Keo, nơi có nhiều người Việt sinh sống và tập trung rất nhiều lán gỗ được xây dựng hết sức thô sơ và sai nguyên tắc.

Sau khi hỏa hoạn xảy ra, khoảng 200 lính cứu hỏa và những người tình nguyện đã tham gia dập lửa và phải mất 5 tiếng đồng hồ họ mới dập tắt được ngọn lửa, rất may không có ai bị thương, ông Sok Vannar, Đội trưởng đội chữa cháy cho biết. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Mặc dù các vụ hỏa hoạn lớn ngày càng ít xảy ra ở Thủ đô Phnom Penh, nhưng hàng loạt các vụ hỏa hoạn vài năm trước đây đã thiêu hủy rất nhiều ngôi nhà tại các khu vực ổ chuột, làm 10 nghìn người phải bỏ đi nơi khác.

Hoàng Anh

(Theo AFP, People’s Daily)