3 công nhân Thổ Nhĩ Kỳ được thả sau 233 ngày bị giam giữ ở Libya

ANTD.VN -Theo các nguồn tin văn phòng thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, 3 công nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ở Ubari, Libya hồi tháng 11 năm ngoái đã được trả tự do sau 233 ngày bị giam giữ.

Tình trạng bất ổn tại Libya dẫn đến nhiều vụ bắt cóc các chuyên gia và kỹ sư nước ngoài

3 người này gồm: Osman Emre Yaykin, Tugrul Can Kapubağlı, và Sertaç Karan, đều là kỹ sư làm việc công ty ENKA Teknik của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang triển khai dự án nhà máy điện khí Ubari.

Tuy nhiên, thông tin về việc những người này được trả tự do vẫn còn hạn chế vì chưa được phép công bố với giới truyền thông.

Họ được thả sau thời gian dài giam cầm nhờ những nỗ lực tăng cường hợp tác với chính quyền Libya thương lượng với những kẻ bắt cóc

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yıldırım đã chuyển tải thông tin đến các gia đình của 3 công nhân này qua điện thoại.

Các công nhân dự kiến sẽ quay trở về Thổ Nhĩ Kỳ sớm.