29 người Ấn Độ chết vì rượu rởm

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ ngày 13-1 cho biết, hơn 100 người tại bang Uttar Pradesh đã nhập viện với các dấu hiệu bị ngộ độc sau khi uống phải rượu “rởm”, trong đó ít nhất 29 người đã thiệt mạng. Nhà chức trách nước này lo ngại số người chết có thể còn gia tăng. Một quan chức y tế của bang Uttar Pradesh cho hay, ít nhất 123 người được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện ở 2 huyện 

Lucknow và Unnao. Nhiều người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch, một số phải dùng đến máy trợ thở trong khi nhiều người khác đã bị mất thị lực. 

Các ca tử vong vì ngộc độ rượu tương đối phổ biến tại Ấn Độ, khi người dân vì tham rẻ mà mua phải rượu kém chất lượng. Chủ cửa hàng bán loại rượu tự chế giá rẻ khiến nhiều người ngộ độc này đã bị bắt giữ. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều thùng đựng hóa chất tại cửa hàng. Bác sĩ tại bệnh viện ở 

Lucknow nói rằng các triệu chứng cho thấy các bệnh nhân đã uống phải rượu methyl (cồn công nghiệp). Dù đã được cảnh báo là độc hại nhưng đôi khi vì lợi nhuận, người kinh doanh vẫn pha rượu methyl với rượu uống thường để giảm giá thành.