280 tay súng IS nước ngoài tại Iraq 'có thể bị kết án tử hình'

ANTD.VN - Trong buổi phỏng vấn ngày 8-3, Tổng thống Iraq Barham Salih khẳng định những tay súng Nhà nước Hồi giáo IS, bao gồm cả chiến binh IS gốc Pháp và nước ngoài, Iraq đang nắm giữ có thể bị kết án tử hình và xét xử theo luật pháp Iraq.
Đây là lần đầu tiên Tổng thống Iraq Barham Salih chính thức khẳng định binh sĩ IS có thể bị kết án tử hình theo luật pháp Iraq

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Iraq Barham Salih chính thức khẳng định binh sĩ IS có thể bị kết án tử hình theo luật pháp Iraq

Tổng thống Iraq Barham Salih cho biết, các tay súng Nhà nước Hồi giáo IS "sẽ bị xét xử theo luật pháp Iraq và có thể sẽ bị kết án tử hình nếu có tội" hoặc phạm tội giết binh sĩ Iraq. Ông Salih khẳng định: "Luật pháp Iraq cho phép xử tử và chúng tôi sẽ duy trì luật pháp Iraq".

Trong tháng 2-2019, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) chuyển giao 280 tay súng IS, bao gồm gốc Iraq và nước ngoài, cho Iraq. Quân đội Iraq cho biết khoảng 500 tay súng IS khác sẽ được SDF chuyển giao trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi, Iraq sẽ giúp hồi hương những tay súng IS không phải gốc Iraq về nước họ, hoặc truy tố những người nghi ngờ phạm tội chống lại Iraq và người Iraq.