25 năm thảm họa Chernobyl

(ANTĐ) - Ukraine cùng nhiều nước trên thế giới đã tổ chức tưởng niệm 25 năm ngày xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl (26-4-1986/26-4-2011), trong bối cảnh Nhật Bản vẫn đang tiếp tục nỗ lực kiểm soát cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhà máy Fukushima.

25 năm thảm họa Chernobyl

(ANTĐ) - Ukraine cùng nhiều nước trên thế giới đã tổ chức tưởng niệm 25 năm ngày xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl (26-4-1986/26-4-2011), trong bối cảnh Nhật Bản vẫn đang tiếp tục nỗ lực kiểm soát cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhà máy Fukushima.

Người dân Ukraine thắp nến tưởng niệm nạn nhân trong thảm họa Chernobyl

Người dân Ukraine thắp nến tưởng niệm nạn nhân trong thảm họa Chernobyl

Cách đây đúng 25 năm, ngày 26-4-1986, một vụ nổ đã xảy ra tại tổ máy số 4 Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Pripyat, Ukraine, làm toàn bộ khu vực xung quanh có bán kính tới 30km bị nhiễm phóng xạ.

Sau đó, vụ nổ đã làm phóng xạ lan ra khắp châu Âu. Tổng số 31 người đã thiệt mạng ngay sau vụ nổ, rất nhiều người khác qua đời do mắc các bệnh liên quan đến phóng xạ và hàng vạn người dân các nước như Nga, Ukraine, Belarus đã phải sơ tán. Hiện vẫn còn khu vực cấm rộng 30km quanh nhà máy này.

Hoạt động tưởng niệm thảm họa Chernobyl cũng đã diễn ra tại nhiều khu vực của Nga, Belarus, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây và nhiều nước châu Âu cũng như trên thế giới.

Hôm qua 26-4, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich cùng Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đến thăm Nhà máy điện nguyên tử    Chernobyl. Cho đến nay, Chernobyl vẫn là một tâm điểm của thế giới về thảm họa hạt nhân. Trong khi đó, vào ngày 12-4 vừa qua, Nhật Bản đã tăng mức độ cảnh báo phóng xạ lên mức 7, tương đương với mức độ đã được đưa ra trong thảm họa Chernobyl.

Chu Hương

(Theo Reuters)

.