21 trẻ mẫu giáo ngộ độc bả chuột

(ANTĐ) - Một em nhỏ đã chết cùng 20 em khác đang phải điều trị tại bệnh viện sau vụ trúng độc tập thể xảy ra ở nhà trẻ thôn Hoàng Thạch, thị trấn Mộc Cách, thành phố Quý Cảng, khu tự trị dân tộc Chuang, Quảng Tây, báo chí Trung quốc ngày 24-6 đưa tin.

Trung Quốc:

21 trẻ mẫu giáo ngộ độc bả chuột

(ANTĐ) - Một em nhỏ đã chết cùng 20 em khác đang phải điều trị tại bệnh viện sau vụ trúng độc tập thể xảy ra ở nhà trẻ thôn Hoàng Thạch, thị trấn Mộc Cách, thành phố Quý Cảng, khu tự trị dân tộc Chuang, Quảng Tây, báo chí Trung quốc ngày 24-6 đưa tin.

Sự cố xảy ra lúc 15h40 ngày 22-6 tại nhà trẻ Văn Đạt, thôn Hoàng Thạch, thị trấn Mộc Cách, khu Cảng Nam, Quý Cảng, 21 em nhỏ từ 2-5 tuổi được gửi tại đây có biểu hiện ngộ độc bả chuột như môn mửa, sùi bọt mép, hôn mê. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, 1 em đã chết trên đường đi. 3 trong số 7 em ngộ độc nặng hiện đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm về tính mạng. Nguyên nhân vụ việc có thể là do đầu độc bằng thuốc diệt chuột. Hồi năm 2002, một người đàn ông do hằn thù cá nhân đã bỏ thuốc diệt chuột vào muối nấu ăn trong nhà trẻ làm hơn 70 trẻ em và giáo viên tại đây phải nhập viện.      

Gia Vinh

(Theo News.cn)