200 cảnh sát Ấn Độ nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm

ANTD.VN - Ít nhất 200 cảnh sát bán quân sự Ấn Độ đã phải nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn các bữa ăn tại một trại huấn luyện ở bang Kerala, miền nam nước này. 

Một nhân viên trong lực lượng bán quân sự của Ấn Độ tuần tra ở Srinagar

Các học viên và nhân viên an ninh thuộc Lực lượng cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ (CRPF) đã phản ánh về tình trạng tiêu chảy, nôn ói sau khi ăn cơm và món cá vào cuối tuần qua tại trại huấn luyện ở huyện Ernakulam.

Nhiều người còn đang điều trị trong viện nhưng họ đã có dấu hiệu khỏe lên.

Giới chức đã mở một cuộc điều tra về vụ việc.

Những sự cố về ngộ độc thực phẩm không phải là hiếm ở Ấn Độ và cảnh sát nước này từng phàn nàn về các suất ăn thiếu phong phú.

Tháng trước, 32 binh lính biên phòng ở bang Rajasthan đã bị ốm vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Hồi tháng 1, Ấn Độ đã yêu cầu mở cuộc điều tra sau khi một nhân viên an ninh đăng tải video cho thấy bánh mì cung cấp cho lực lượng an ninh bị cháy đen.