20 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt cho kẻ sát hại dã man bé gái hàng xóm

ANTD.VN - Tòa án tỉnh Samara của Liên bang Nga mới đây đã ra phán quyết đối với Nikolai Zakharov (24 tuổi) về các tội giết người, hiếp dâm và tấn công tình dục trẻ em. Nạn nhân là Yulia S. (7 tuổi). Bé gái này sống tại khu nhà tập thể cũ trên phố Entuziastov, thành phố Samara, tỉnh Samara, Nga. 

20 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt cho kẻ sát hại dã man bé gái hàng xóm ảnh 1Nikolai Zakharov (bên phải) đã sát hại bé Yulia S. (7 tuổi)

Nạn nhân nghi tử vong do bị bóp cổ 

Chiều 20-7-2018, Garik, anh trai thứ 2 của Yulia về nhà một mình và nói với bố mẹ rằng em gái đã bị mất tích. Theo lời Garik, cậu để Yulia chơi với những đứa trẻ khác ở ngoài phố, còn mình vào nhà bạn. Tuy nhiên, khi quay trở lại, cậu không tìm thấy em. Do không thể tìm được con, bà Irina đã đến đồn cảnh sát trình báo.  

Các nhân viên cảnh sát, tình nguyện viên và những người thân đã tìm kiếm Yulia suốt đêm hôm đó. Sáng 21-7, Yulia được tìm thấy đã tử vong trong đống rác thải xây dựng gần bụi cây bên trong sân bóng đá bỏ hoang ở ngã tư phố Karbysheva - Blyukhera, thành phố Samara, Nga. Theo cơ quan điều tra, nạn nhân có dấu hiệu bị bức tử. Vụ án giết người đã được khởi tố. 

Gia đình bà Irina thuộc diện nghèo, sống trong căn hộ số 13 thuộc khu nhà tập thể cũ trên phố Entuziastov. Bà Irina làm nghề dọn dẹp vệ sinh và có 3 con (2 con trai 13 tuổi, 12 tuổi và bé Yulia). Bà Irina sống chung với người đàn ông Uzbekistan 64 tuổi. Ông này không đăng ký thường trú tại Samara. Theo những người hàng xóm, Yulia là đứa trẻ dễ gần, thích nói chuyện.

Có thông tin cho rằng, 2 người anh của bé Yulia là những đứa trẻ ngỗ ngược. Chúng thường đánh đập em và cả mẹ. Tuy nhiên, do nghi ngờ ông bố dượng có thể có liên quan đến cái chết của bé Yulia, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét căn hộ của gia đình bà Irina. 

Cảnh sát sau đó đã thu giữ một số đồ dùng của gia đình này, trong đó có cả đồ chơi trẻ em, tiến hành lấy dấu vân tay của các thành viên trong gia đình. Chiều 21-7-2018, bố dượng của Yulia đã bị bắt. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Yulia tử vong nghi bị bóp cổ. Ngoài ra, nạn nhân còn bị gãy xương sườn và bị cưỡng hiếp. Các chuyên gia còn thu được tinh dịch của kẻ thủ ác trên người bé Yulia. 

Lấy mẫu ADN của một số đối tượng nghi vấn

Tuy vậy, Cơ quan điều tra tỉnh Samara trong những ngày sau đó vẫn tiếp tục lấy lời khai của các nhân chứng là hàng xóm, nhân viên bãi đỗ xe và các cửa hàng mua bán trong khu vực xung quanh nơi phát hiện thi thể bé Yulia. Ngoài ra, các điều tra viên cũng đã xem lại các hình ảnh do 20 camera giám sát an ninh được đặt tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn ghi lại...

Cơ quan điều tra đã lấy mẫu ADN của một số đối tượng nghi vấn có quen biết Yulia. Kết quả giám định cho thấy, tinh trùng thu được trên người nạn nhân thuộc về Nikolai Zakharov - sinh sống gần nhà cô bé. Theo lời khai của Nikolai, chiều 20-7-2018, đang trong tình trạng say rượu, hắn nhìn thấy Yulia chơi ngoài phố và nảy sinh ý định cưỡng hiếp cô bé. 

Nikolai dụ dỗ bé Yulia đi cùng với mình đến sân bóng đá bỏ hoang và đã cưỡng hiếp rồi bóp cổ nạn nhân đến chết, sau đó giấu thi thể bé gái này  trong đống rác thải xây dựng. Theo các điều tra viên, là người quen biết với gia đình bà Irina, chính Nikolai tích cực tham gia tìm kiếm bé Yulia và cũng đã có mặt trong đám tang nạn nhân để không bị nghi ngờ. 

Ngày 25-7-2018, Nikolai được đưa đến sân bóng đá bỏ hoang nơi tìm thấy thi thể bé Yulia dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát để thực nghiệm điều tra. Nikolai đã bị tạm giam theo quyết định của tòa án. Còn người bố dượng của Yulia đã lập tức được trả tự do.   

Ngày 19-6-2019, Tòa án tỉnh Samara đã tuyên phạt Nikolai 20 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt và bị hạn chế tự do 2 năm sau khi mãn hạn tù. Bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho gia đình nạn nhân 1 triệu Rúp và hoàn trả 18.000 Rúp tiền chi phí tang lễ.