2 thân tín của Chu Vĩnh Khang bị cáo buộc nhận hối lộ

ANTĐ - Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc vẫn tiếp diễn khi giới chức nước này vừa chính thức cáo buộc 2 cựu quan chức, từng là thân tín của ông Chu Vĩnh Khang, tội tham nhũng vào cuối tuần qua.

2 thân tín của Chu Vĩnh Khang bị cáo buộc nhận hối lộ ảnh 1Cựu Thứ trưởng Công an Trung Quốc Lý Đông Sinh

Ông Lý Đông Sinh, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc bị cáo buộc nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền. Ông này được cho là trợ lý thân cận của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang. Ông Chu, người từng là Bộ trưởng Bộ Công an, đã bị Tòa án nhân dân trung cấp số 1 thành phố Thiên Tân tuyên án tù chung thân vì 3 tội danh hồi tháng 6 năm nay. Một trong những thân tín khác của Chu - ông Ký Văn Lâm, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam, cũng bị buộc tội tham nhũng. 

Trong khi đó, ngày 21-8, chính quyền Bắc Kinh đã khai trừ Đảng và tước mọi chức vụ chính quyền đối với ông Lệnh Chính Sách, nguyên Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Sơn Tây vì nghi ông này nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Ông Lệnh là anh trai của quan “ngã ngựa” Lệnh Kế Hoạch - phụ tá cao cấp của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.