2 mục tiêu của 1 chuyến công du

ANTĐ - Thủ tướng Anh David Cameron đã bắt đầu chuyến công du 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại và chống lại mối đe dọa chung của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
2 mục tiêu của 1 chuyến công du ảnh 1

Thủ tướng Anh David Cameron đến Thủ đô Jakarta của Indonesia bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á 4 ngày

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 27-7 đã tới Thủ đô Jakarta, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 4 ngày tới thăm 4 quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia,      Singapore và Việt Nam. Tháp tùng Thủ tướng Cameron có Bộ trưởng Thương mại và 31 lãnh đạo doanh nghiệp Anh, điều này cho thấy kinh tế - thương mại là trọng tâm trong chuyến thăm Đông Nam Á lần này của ông chủ số 10 phố Downing.

Ngay trước thềm chuyến công du đầu tiên đến Đông Nam Á trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Anh, ông Cameron nhấn mạnh, nước Anh muốn liên kết chặt chẽ hơn với các thị trường tăng trưởng mạnh tại khu vực này để tạo điều kiện thúc đẩy cho hàng hóa và dịch vụ của Anh. Theo Thủ tướng, trong vòng 20 năm tới, 90% tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ đến từ bên ngoài châu Âu, đặc biệt là thị trường Đông Nam Á, vì thế nước Anh phải sẵn sàng chớp lấy cơ hội đó.

Xác định Liên minh châu Âu (EU) vẫn là đối tác kinh tế chính của Anh song không phải vì vậy mà London không nhanh chân nhảy vào một thị trường năng động với hơn 500 triệu dân như Đông Nam Á. “Đó là lý do vì sao tôi rất phấn khởi khi đưa các doanh nghiệp Anh tới thị trường lớn và năng động này, ký các hợp đồng trị giá hơn 750 triệu bảng (1,2 tỷ USD) và tạo cơ hội cho người lao động cần cù tại Anh”- Thủ tướng Cameron cho hay.

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Anh tiếp cận thị trường Đông Nam Á trong tương lai, Thủ tướng Cameron có chương trình làm việc dày đặc với người đồng cấp các quốc gia tới thăm cũng như ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN khi lần đầu tiên một Thủ tướng Anh tới thăm trụ sở khối ASEAN để sớm ký kết một thỏa thuận thương mại tự do giữa EU và ASEAN. Thủ tướng Cameron tin rằng, thỏa thuận này có thể mang lại cho nền kinh tế Anh 3 tỷ bảng mỗi năm.

Cùng với kinh tế, sự trỗi dậy và hoành hành của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mà LHQ đã xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố nguy hiểm bậc nhất trên thế giới hiện nay cũng sẽ là chủ đề được Thủ tướng Cameron thảo luận với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á. Nhận định đây là “một trong những mối đe dọa lớn nhất mà thế giới của chúng ta đang phải đối mặt”, ông Cameron cho rằng: “Chúng ta sẽ chỉ có thể đánh bại những kẻ khủng bố tàn bạo này nếu phối hợp hành động ngay tại nước mình, ở nước ngoài, trên mạng Internet, cũng như đoàn kết với tất cả các nước trên thế giới cùng chống lại kẻ thù chung”.

Trong chặng dừng chân cuối cùng của chuyến thăm Đông Nam Á, Thủ tướng Cameron sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 đến 30-7 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trở thành người đứng đầu Chính phủ Anh đầu tiên thăm Việt Nam khi còn đương chức, Thủ tướng Cameron sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trong đó có kinh tế -thương mại cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.