2 kẻ đánh bom liều chết Malaysia đã sát hại 33 người

ANTĐ - Hai kẻ khủng bố người Malaysia đã gây ra vụ đánh bom liều chết ở Syria và Iraq cách đây không lâu khiến 33 người dân vô tội thiệt mạng, truyền thông Malaysia đưa tin ngày hôm qua.

2 kẻ đánh bom liều chết Malaysia đã sát hại 33 người ảnh 1Hiện trường nơi Amirul đánh bom liều chết 

Trước đó, Mohd Amirul Ahmad Rahim, 26 tuổi, người bang Terengganu (Malaysia) đã cho kích nổ quả bom mang theo trên người hắn trong một cuộc đụng độ tại Raqqa, thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 29-12-2015. 

5 ngày sau khi Amirul bị tiêu diệt, 1 phần tử khủng bố người Malaysia khác là  Mohamad Syazwan Mohd Salim, 32 tuổi, cũng cho nổ tung một quả bom ở thành phố Tikrit, Iraq vào hôm 3-1, khi Syazwan cùng 6 chiến binh IS khác đánh bom liều chết vào trung tâm đào tạo cảnh sát tại căn cứ quân sự Speicher, cách Badhdad 160km về phía Bắc. Syazwan đã cùng em trai của mình là Mohamad Mohd Shazani Salim, 28 tuổi, rời quê nhà Selangor (Malaysia) qua Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang Iraq gia nhập IS vào ngày 23-9-2014.