17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan

17 tiếng nghẹt thở qua lời kể của nhân chứng vụ thảm sát ở Thái Lan

ANTD.VN - Vụ xả súng và bắt giữ con tin ở Trung tâm thương mại Terminal 21 của tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan kéo dài 17 tiếng đã kết thúc sáng 9-2, hậu quả 27 người thiệt mạng, 57 người bị thương, thủ phạm bị tiêu diệt tại hiện trường. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã gửi lời cảm ơn mọi người vì đã hợp tác suốt đêm để có thể giải cứu được hàng trăm người. “Đối với tất cả người dân Thái Lan, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thảm kịch này”, ông Chan-o-cha nói.