Pakistan:

16 người chết vì uống siro ho

ANTĐ - Ít nhất 16 người đã tử vong sau khi uống phải loại thuốc ho có chất độc hại ở thành phố Lahore, tỉnh 
Punjap, Pakistan. Thủ hiến tỉnh Punjap, ông Khawaja Salman Rafiq đã yêu cầu điều tra vụ việc và báo cáo kết quả trong vòng 72 giờ. 

Cảnh sát trưởng Atif Zulfiqar cho biết, 20 người đã bị ngộ độc sau khi uống loại siro ho chứa độc tính. Trong số này có 5 người tử vong tại chỗ, 11 người chết sau khi được đưa đến bệnh viện. Những ca tử vong xảy ra tại thị trấn Shahdra trong thời gian từ ngày 23 đến 25-11 vừa qua, các nạn nhân, trong độ tuổi từ 15 đến 30, phần lớn là những người nghiện ma túy. 

Vụ việc đã khiến nhà chức trách nước này phải đóng cửa 3 cửa hàng dược phẩm và 1 nhà máy sản xuất thuốc. Chủ các nhà thuốc này cũng đã bị bắt giữ để điều tra, trong khi cơ quan y tế địa phương tịch thu toàn bộ thuốc siro này ở tất cả các hiệu thuốc. Mẫu thuốc đã được gửi tới phòng thí nghiệm để phân tích. Theo thông tin ban đầu, loại thuốc ho này đã bị làm giả, gây tổn thương các cơ quan nội tạng.

Hồi tháng 1-2012, hơn 100 bệnh nhân bị bệnh tim ở một bệnh viện công tại Lahore đã thiệt mạng sau khi uống phải loại thuốc trợ tim nhiễm độc.