12 phụ nữ Việt Nam bị bắt vì sử dụng ma túy tại Malaysia

ANTD.VN -Theo thông báo ngày 23/12 của cảnh sát Malaysia, 12 phụ nữ Việt trong tổng số 30 “tay chơi” đã bị cảnh sát bắt giữ tại một cơ sở giải trí tại Cheras, Kuala Lumpur.

Người đứng đầu bộ phận cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Cheras, ông Abdul Ghani Mohamad Ji cho biết, sau khi có nguồn tin báo cáo, cảnh sát đã đột nhập vào cơ sở giải trí tại tòa nhà Menara PGRM ở Jalan Pudu, Chears vào khoảng 1 giờ sáng 22/12. Cơ sở này được cho là tụ điểm ăn chơi chuyên cung cấp cho khách hàng rượu mạnh, ma túy và "bay lắc". 

Cảnh sát Malaysia lập biên bản trong vụ bắt giữ 

Theo ông Abdul, cảnh sát đã kiểm tra 16 đàn ông và 14 phụ nữ – trong đó có 12 phụ nữ Việt Nam, và bắt giữ tất cả những người này. Các xét nghiệm nước tiểu cho thấy 30/30 đối tượng bị bắt giữ đều dương tính với methamphetamine-ma túy đá. Cũng theo ông Abdul những người bị bắt có độ tuổi từ 19 đến 50, hiện bị giam giữ tại trụ sở cảnh sát Cheras để điều tra, phân loại và xử lý vi phạm.