11 người thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân ở Syria

ANTD.VN -TASS ngày 3-1-2019 dẫn nguồn của hãng tin SANA cho biết, ít nhất 11 người đã thiệt mạng do cuộc tấn công của liên minh quân sự quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu nhằm vào một khu định cư ở tỉnh Deir ez-Zor của Syria.

11 người thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân ở Syria ảnh 1

Các tòa nhà ở Syria bị đổ nát do các cuộc không kích của liên quân

Theo nguồn tin, tất cả những người bị chết đều là thành viên của một gia đình.

Liên minh quân sự quốc tế chống khủng bố được thành lập theo sáng kiến của Mỹ trong hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 4 và 5 - 9 - 2014 tại Wales, Vương quốc Anh.

Theo dữ liệu chính thức được trình bày bởi báo cáo hàng tháng của trụ sở liên minh, vào tháng 12-2018, có ít nhất 1.139 thường dân đã thiệt mạng ở Iraq và Syria do các cuộc tấn công của liên quân kể từ mùa hè năm 2014.

Trước đó, vào ngày 19 - 12 - 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng, Washington sẽ rút quân khỏi Syria do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria đã bị đánh bại.