11 cảnh sát Ấn Độ bị phiến quân sát hại

(ANTĐ) - Cảnh sát Ấn Độ ngày 30-8 cho biết, những phần tử vũ trang thuộc nhóm phiến quân cực tả Naxal đã tấn công và giết chết 11 cảnh sát ở bang Chhattisgarh và Bihar miền Trung nước này.

11 cảnh sát Ấn Độ bị phiến quân sát hại

(ANTĐ) - Cảnh sát Ấn Độ ngày 30-8 cho biết, những phần tử vũ trang thuộc nhóm phiến quân cực tả Naxal đã tấn công và giết chết 11 cảnh sát ở bang Chhattisgarh và Bihar miền Trung nước này.

Theo các nhân chứng, khoảng 150 phần tử vũ trang đã tấn công đội tuần tra của cảnh sát khi họ đi ngang qua một khu rừng nơi cách quận Patna, thủ phủ bang Bihar khoảng 150km đêm 29-8. Hai bên đã giao tranh trong vài phút, ít nhất 6 cảnh sát đã thiệt mạng. Sáng cùng ngày, các phần tử vũ trang Naxal đã tấn công đồn cảnh sát ở làng Bhushki, quận Kanker, Chhattisgarh và bắn chết 5 nhân viên an ninh tại đây. Chính quyền Ấn Độ đã tiến hành hàng loạt chiến dịch đặc biệt nhằm ngăn chặn hoạt động của các nhóm phiến quân Naxal bắt đầu từ giữa năm 2009, song từ đó đến nay, các vụ tấn công của chúng đối với cảnh sát đã tăng lên đáng kể.

Gia Vinh

(Theo Chinanews)