10 cụm từ thông dụng nhất trong công cuộc cải cách ở Trung Quốc
(ANTĐ) - Trong lễ kỷ niệm 30 năm cải cách mở cửa (18-12-1978/18-12-2008), Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định sẽ tiếp tục cải cách để biến Trung Quốc từ một đất nước nghèo thành một cường quốc công nghiệp.
3 thập niên trước, sự nghiệp cải cách bắt đầu, người dân Trung Quốc cũng bắt đầu chứng kiến, làm quen với nhiều điều mới, đi kèm theo đó là những thuật ngữ - cụm từ mới. Nhân dịp này, giới truyền thông Trung Quốc bao gồm 15 tờ báo tên tuổi đã bầu chọn 10 cụm từ được nhắc đến nhiều nhất.
Đầu tiên phải kể đến cụm từ “lao vào kinh doanh”, chỉ hiện tượng nhiều người dân từ bỏ cơ quan nhà nước, tự đứng ra kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. “Cắt giảm biên chế và đào tạo lại”, đó là những từ thường được nghe thấy nhiều nhất trong những năm 1990.
Cùng với cụm từ “cải cách và mở cửa”, hệ quả về mặt xã hội của sự nghiệp cải cách nông thôn Trung Quốc khác đưa đến khái niệm “công nhân nhập cư”, chỉ việc giải phóng khoảng 100 triệu nông dân khỏi ruộng đồng. Trong khoảng 10 năm gần đây, người Trung Quốc bắt đầu làm quen với “đầu cơ cổ phiếu” và “lướt Internet”.
Cũng trong công cuộc cải cách này, câu nói của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình “xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc” xuất hiện thường xuyên trong các tài liệu chính thức. Cuối cùng, cụm từ “Olympic Bắc Kinh” cũng được đánh giá là được nhắc đến nhiều nhất, bởi nhiều người tin rằng nếu không có mở cửa, có thể Trung Quốc sẽ không thể trở thành chủ nhà của kỳ Thế vận hội 2008.
Hải Yến
(Theo Tân Hoa xã)