10 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng do bị máy bay Mỹ không kích nhầm

ANTĐ -Ít nhất 10 binh sĩ Afghanistan đã thiệt mạng trong một cuộc không kích “nhầm” của Mỹ vào một trạm kiểm soát quân đội chính phủ ở phía nam thủ đô Kabul.

Cuộc không kích diễn ra vào sáng nay 20-7, ở huyện Baraki Barak, tỉnh Logar. Ông Mohammad Amin Rahim, một quan chức trong khu vực cho biết: “Vào 6 giờ sáng, hai máy bay trực thăng của Mỹ đã xác định mục tiêu và thả bom vào trạm kiểm soát quân sự của Afghanistan. Trạm kiểm soát bốc cháy khiến 10 binh sĩ thiệt mạng và 7 người khác bị thương”.

“Lá cờ Afghanistan vẫn đang tung bay trên căn cứ quân sự ở Baraki Barak, khi Mỹ phát động cuộc tấn công của họ”, ông Amin nói thêm.
10 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng do bị máy bay Mỹ không kích nhầm ảnh 1Các trạm kiểm soát của quân đội chính phủ thường xuyên trở thành mục tiêu cho Taliban

Sau vụ việc, một quan chức của lực lượng quân sự Mỹ cho biết họ đã nhận thức được sự cố liên quan đến quân đội Mỹ tại tỉnh Logar vào sáng cùng ngày và đang tiến hành điều tra.

Phóng viên BBC David Loyn tại Kabul nói rằng có rất nhiều sự nhầm lẫn trong sự cố lần này của quân đội Mỹ vì Logar là một khu vực bất ổn. Hiện tại, công tác cứu hộ đang bị cản trở vì nhiều phiến quân nổi dậy lợi dụng tình hình, để thực hiện pháo kích binh sĩ chính phủ.

Thường dân và lực lượng quân đội  thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên minh quốc tế đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi ở Afghanistan kể từ khi Mỹ mang quân đến đất nước trong năm 2001.

Vào tháng 6 -2014, 5 binh sĩ Mỹ, một người lính Afghanistan và một người thông dịch viên đã bị giết chết trong một vụ ném bom nhầm của máy bay B-1 Lancer tại tỉnh Zabul. 

NATO đã chính thức chấm dứt hoạt động chiến đấu tại Afghanistan vào tháng 12 năm ngoái nhưng khoảng 10.000 binh sĩ liên minh vẫn còn ở lại trong nước để đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng Afghanistan trong cuộc chiến tiếp tục chống lại Taliban.