Thế giới lên án

ANTĐ - “Không có một lý do nào có thể biện hộ cho việc giết hại người dân vô tội” – Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định trong khi gọi vụ tấn công tại Urumqi vào ngày 22-5 là tồi tệ và những kẻ chịu trách nhiệm phải bị đưa ra trước pháp luật.

“Mỹ cực lực lên án hành động tấn công nhằm vào dân thường xảy ra tại thủ phủ Urumqi, Tân Cương vào ngày 22-5. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và những người chịu ảnh hưởng từ thảm kịch này” – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói.

“Chúng tôi gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và tin rằng hung thủ sẽ phải bị trừng phạt nghiêm khắc” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Việt Nam kịch liệt lên án vụ đánh bom tại Urumqi khiến hơn 100 người thương vong.

“Đây là một vụ tấn công nhằm phá hoại hòa bình và ổn định, những kẻ tấn công không muốn nhìn thấy sự phát triển ổn định của khu vực”- Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lên án mạnh mẽ vụ tấn công xảy ra tại Urumqi ngày 22-5.

Thông báo từ Trung tâm thông tin điện Kremlin, Nga cho biết, Tổng thống V.Putin gửi lời chia buồn đến chính phủ Trung Quốc sau vụ tấn công khủng bố tại Urumqi. Trong điện chia buồn, ông Putin lên án đó là một tội ác đẫm máu, những kẻ thực hiện nhất định phải bị bắt giữ và trừng trị thích đáng. 

“Chính phủ Australia chỉ trích mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố, lên án bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào người dân vô tội” – Báo The Australian dẫn lời đại sứ Australia tại Trung Quốc cho biết vào ngày 22-5.

Bộ Ngoại giao Pháp gửi lời chia buồn tới Trung Quốc do vụ tấn công khủng bố ngày 22-5 tại Urumqi, đồng thời cho biết chính phủ Pháp và Trung Quốc sẽ duy trì “đoàn kết thống nhất” đối mặt với thảm họa khủng bố này. 

Người phát ngôn Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) Maja Kocijancic cũng lên án hành động bạo lực vô nghĩa này và bày tỏ sự cảm thông chân thành tới gia đình của các nạn nhân.