Thế giới đón năm mới 2012 trong hy vọng

ANTĐ - Người dân trên khắp thế giới đã hân hoan chào đón năm mới 2012 với niềm lạc quan và hy vọng sẽ có một năm mới tốt đẹp và may mắn hơn.

Hạnh phúc lứa đôi  (ảnh chụp đêm giao thừa ở Bucharest, Romania)

Nơi đầu tiên trên thế giới đón chào năm mới là hai quốc đảo Samoa và Tokelau ở Thái Bình Dương sau khi 2 nước này mới đây đã quyết định chỉnh giờ của mình qua phía bên kia của đường đổi ngày. Theo múi giờ, các nước châu Á được chào đón thời khắc của năm mới 2012 trước. Tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, hàng nghìn người đổ ra đường để cùng chia vui và đón năm mới. Người dân Nhật Bản, Thái Lan - những nước hứng chịu thảm họa thiên nhiên nặng nề trong năm 2011 chào đón năm mới 2012 với niềm hy vọng một năm mới an lành, phát triển. Tại Thủ đô Tokyo, hàng nghìn người tập trung tại một ngôi đền  để chào đón năm mới bằng việc thả hàng nghìn quả bóng bay và đánh chuông điểm thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới để cầu mong điều may mắn.

Trong khi đó, người dân Australia cũng cắm trại dọc theo cầu cảng Sydney để chiếm những vị trí đẹp nhất ngắm nhìn màn pháo hoa được coi là quy mô nhất và sử dụng kỹ thuật hiện đại nhất thế giới. Màn bắn pháo hoa hoành tráng chưa từng thấy đã diễn ra ở khu vực Nhà hát Opera Sydney đem lại những cảm xúc tuyệt vời cho người dân xứ sở chuột túi.

Lễ Cầu may cho năm mới ở Lima, Peru

Tại New Zealand, bất chấp thời tiết xấu ở một số nơi, hàng nghìn người dân đã đổ ra các con phố để cùng chung niềm vui chào đón năm mới. Người dân New Zealand hy vọng năm 2012 sẽ xua tan những nỗi buồn và những điều kém may mắn của năm cũ sau hai trận động đất mạnh cướp đi sinh mạng hàng trăm người.

Tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ, hơn một triệu người cũng đã tập trung để chào đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới, chứng kiến Thị trưởng Michael Bloomberg và ca sỹ Lady Gaga đếm ngược khi đồng hồ điểm 0 giờ. Chia tay năm cũ 2011 đầy âu lo, nước Mỹ bước vào năm 2012 với nhiều kỳ vọng - kỳ vọng vào một nền kinh tế phục hồi đà tăng trưởng, về một xã hội yên bình sau một năm rơi vào bất ổn với làn sóng biểu tình “Chiếm lấy Phố Wall” và quan trọng hơn cả là kỳ vọng vào những khuôn mặt xứng đáng sẽ xuất hiện sau cuộc tổng tuyển cử, đưa chính trường Mỹ vào một nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả hơn. Trong thông điệp nhân dịp năm mới, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ hy vọng năm mới 2012 sẽ tiếp tục mang lại những thay đổi tích cực hơn, kể cả việc Mỹ nâng cao khả năng tăng trưởng kinh tế và tạo thêm công ăn việc làm. Tổng thống Obama nói rằng ông sẽ làm mọi việc có thể làm để làm cho nước Mỹ trở thành một nơi mà sự làm việc siêng năng và thái độ có trách nhiệm được tưởng thưởng một cách xứng đáng.

Không khí hân hoan chào đón năm mới 2012 cũng diễn ra trên khắp châu Âu. Tại Thủ đô London, người dân Anh chào đón năm 2012 với màn pháo hoa trên sông Thames, khi tháp chuông đồng hồ Big Ben điểm đúng 12h đêm. Tại Nga, hàng nghìn người đã tập trung tại Quảng trường Đỏ ở trung tâm Thủ đô Matxcơva  để cùng nghe tiếng chuông điểm thời khắc năm mới được phát ra từ tháp đồng hồ điện Kremlin, cùng chào đón năm với hy vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn cho đất nước và người dân Nga. Trong một bài phát biểu chúc mừng năm mới trên truyền hình vào thời điểm giao thừa, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã kêu gọi người dân Nga cùng chung sức xây dựng đất nước vững mạnh hơn. Tại Đức, như thông lệ, hàng trăm nghìn người đã đổ về khu vực cổng chào Brandenburg tại Thủ đô Berlin để chào đón năm mới. Trong thông điệp dịp năm mới, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, con đường thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay của Liên minh châu Âu vẫn còn rất dài và sẽ không tránh khỏi những thất bại, nhưng chắc chắn cuối cùng, châu Âu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau cuộc khủng hoảng này.