Thế giới đón Giáng sinh rộn ràng xen lẫn âu lo

ANTD.VN - Trong không khí Giáng sinh rộn rã, người dân thế giới náo nức sắm sửa, trang hoàng nhà cửa và quây quần bên nhau, nhưng đâu đó vẫn có những nơi âu lo với thời tiết khắc nghiệt, phiền toái với cảnh kẹt xe dịp cuối năm và đặc biệt là nỗi ám ảnh mối lo khủng bố.

Thế giới đón Giáng sinh rộn ràng xen lẫn âu lo ảnh 1Đại lộ Montagne ở Thủ đô Paris nước Pháp lung linh trong mùa Giáng sinh

Với người Mỹ, việc trang trí Giáng sinh sao cho thật lung linh, bắt mắt đã trở thành truyền thống, thậm chí “chuyên nghiệp” tới mức nhiều khu phố trở thành điểm phải đến hàng năm của người dân trong vùng. Tuy nhiên, theo NBC News, một thông tin không hẳn là vui với người dân miền Đông Bắc nước Mỹ là một trận bão tuyết đang tới gần nên rất có thể nhiều nơi sẽ có “Giáng sinh Trắng” (White Chrismas) vào đúng ngày Noel. Đây là hiện tượng tuyết rơi dày đặc, phủ kín toàn bộ không gian bằng một màu trắng xóa. Dự báo cơn bão tuyết Dylan sẽ khiến nhiều vùng của khu vực này phủ một lớp băng tuyết và mưa lạnh cho đến hết ngày Giáng sinh năm nay.

Trong khi đó, nhiều vùng của nước Anh  đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng vào ngày cuối tuần. Theo Guardian, vài giờ trước khi kỳ nghỉ Giáng sinh bắt đầu, hàng triệu người Anh vội vã mua và giao hàng vào phút chót, rồi mọi người về đoàn tụ mừng Giáng sinh với gia đình và bạn bè làm cho những con đường ở nước Anh vào ngày thứ sáu 22-12 đông hơn bất kỳ ngày nào khác. Không chỉ các con đường chật kín xe hơi mà hàng chục chuyến xe lửa đã bị trì hoãn vào giờ cao điểm. 

Với Giáng sinh 2017, một điều không thể không nhắc tới là rải khắp châu Âu, châu Á và Trung Đông, nhiều nhà thờ và các sự kiện tổ chức ăn mừng vào dịp này đang được đặt dưới sự cảnh giác an ninh cao độ. Mới chủ nhật tuần trước, một nhà thờ ở thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan, Pakistan đã bị 2 kẻ đánh bom liều chết tấn công, làm 10 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Theo Reuters, chính quyền tỉnh Baluchistan dự kiến triển khai 3.000 nhân viên an ninh để đảm bảo cho các sự kiện diễn ra ở 39 nhà thờ trong tỉnh vào hai ngày 24 và 25-12. Cảnh sát trưởng Moazzam Jah Ansari cho biết, họ cũng hướng dẫn các tình nguyện viên cách kiểm tra và nhận dạng những người ra vào khu vực nhà thờ.

Thế giới đón Giáng sinh rộn ràng xen lẫn âu lo ảnh 2Một cô gái tự chụp hình bên tác phẩm trang trí đèn Giáng sinh ở Manila, Philippines

Ở Cairo, nơi xảy ra vụ đánh bom tại nhà thờ Coptic lớn nhất Thủ đô Ai Cập khiến ít nhất 25 người thiệt mạng vào Giáng sinh năm ngoái, Bộ Nội vụ nước này cho biết cảnh sát sẽ thường xuyên tuần tra đường phố xung quanh các nhà thờ. Như tại Heliopolis Basilica, một nhà thờ Công giáo ở đông bắc Cairo, lực lượng an ninh đã lắp đặt máy dò kim loại ở cửa chính và xe cảnh sát túc trực bên ngoài do sẽ có rất nhiều người tập trung tại đây vào ngày 25-12.

Công tác an ninh cũng được tăng cường ở Đức. Hôm 22-12, Cảnh sát Đức đã điều chuyên gia cùng robot phát hiện chất nổ để điều tra một gói hàng khả nghi tại chợ Giáng sinh ở thành phố Bonn. Quốc gia này đang được đặt trong tình trạng báo động cao khi một người Tunisia không được cấp phép tị nạn đã khống chế một chiếc xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin năm ngoái, cướp đi sinh mạng của 12 người.

 Những ngày này, một số nước châu Á và Trung Đông có đa số dân theo đạo Hồi đặc biệt lo ngại khi gần đây Tổng thống Mỹ  Donald Trump tuyên bố Jerusalem là Thủ đô của Israel, một tuyên bố được cho là xúc phạm nhiều người Hồi giáo. Tại Indonesia, quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất thế giới, cảnh sát đã tăng cường an ninh xung quanh nhà thờ và địa điểm du lịch sau khi xảy ra các vụ tấn công gần như đồng thời vào các nhà thờ dịp Giáng sinh năm 2000 khiến 20 người thiệt mạng. Còn tại nước láng giềng Malaysia, Tổng Thanh tra Cảnh sát Mohamad Fuzi Harun cho biết: “Chúng tôi không chỉ lo ngại cho an toàn tại các nhà thờ và những nơi thờ tự mà còn cảnh giác với mối đe dọa từ lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay bất kỳ mối đe dọa an ninh nào khác sau vấn đề Jerusalem”.

Ngay chính tại Jerusalem, phát ngôn viên Cảnh sát Israel cho biết họ không có biện pháp an ninh nào mới, nhưng cảnh sát sẽ triển khai lực lượng quanh các khu thánh địa như địa điểm được cho là nơi Chúa Jesus ra đời. Nhiều người Palestine theo đạo Kitô cho biết họ sẽ vẫn đến các khu vực thiêng liêng ở Jerusalem mà không sợ bị tấn công.