Thể dục dụng cụ Việt Nam hướng tới SEA Games 28: Tự tin cùng “cô gái Vàng” Hà Thanh

ANTĐ - “Cô gái Vàng” Phan Thị Hà Thanh một lần nữa sẽ gánh vác trọng trách lá cờ đầu của thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam tại kỳ Đại hội ở Singapore sắp tới.

TDDC Việt Nam vốn không phải “tay mơ” trên đấu trường khu vực và thế giới, nhưng trong thời gian gần đây, chúng ta đã gây ấn tượng liên tiếp với những thành tích vượt trội.

Ở Giải TDDC thế giới tại Bulgaria vừa kết thúc, “Cô gái Vàng” Phan Thị Hà Thanh đã đánh bại nhiều kiện tướng quốc tế, kể cả đương kim vô địch ASIAD  Kim Un-hyang (CHDCND Triều Tiên), cựu vô địch Thế vận hội Oksana Chusovitina (Uzbekistan)… để giành tấm HCV ở nội dung không phải sở trường là cầu thăng bằng.

Đó là một thành tích chứng tỏ sự tiến bộ vượt trội của tài năng này trong thời gian qua, nhất là khi từ đầu năm 2015 đến nay, cô cũng từng giành thêm HCĐ nội dung nhảy chống tại World Cup Doha, Qatar hồi tháng 3.

Sự toàn diện của Hà Thanh sau từng giải đấu lớn chính là lý do mà Ban huấn luyện bộ môn TDDC Việt Nam đang tự tin chờ “đếm” số HCV cô sẽ giành được tại SEA Games 28 sắp tới.

Thể dục dụng cụ Việt Nam hướng tới SEA Games 28: Tự tin cùng “cô gái Vàng” Hà Thanh ảnh 1

Ở Đông Nam Á, Hà Thanh không có đối thủ ở nội dung toàn năng và 4 đơn môn nhảy chống, cầu thăng bằng, xà lệch và tự do. Chỉ cần giữ đúng phong độ, cô gái Hải Phòng hoàn toàn có thể giành cả 5 HCV như kỳ vọng. SEA Games 27 ở Myanmar không có môn TDDC và đây là cơ hội để Hà Thanh khẳng định sự trở lại của mình cũng như của TDDC Việt Nam. Ở SEA Games 26, cô cũng từng dễ dàng đoạt 3 HCV ở các nội dung toàn năng, nhảy chống và tự do.

Hà Thanh là “Trọng pháo” của môn TDDC Việt Nam ở SEA Games 28, cô chính là động lực giúp đội tuyển TDDC đang vô cùng phấn chấn trước khi lên đường sang Singapore. Không chỉ có Hà Thanh, TDDC còn rất nhiều niềm hy vọng khác, như VĐV trẻ Đinh Phương Thành, người vừa tỏa sáng với chiếc HCĐ tại ASIAD 17.

Đinh Phương Thành với thế mạnh ở nội dung ngựa vòng nam, xà đơn và xà kép nam được HLV Trương Tuấn Hiền nhận định sẽ đủ sức thay thế đàn anh Phạm Phước Hưng. Thậm chí, Phương Thành có khả năng vươn tầm thế giới trong tương lai không xa, nếu tiếp tục được đầu tư trọng điểm.

Bên cạnh đó là Lê Thanh Tùng, người giành HCĐ nội dung nhảy chống tại Cúp TDDC thế giới vừa diễn ra ở Bulgaria. Cũng tại nội dung này, VĐV Đặng Nam xếp thứ 4 và cũng là một trong những gương mặt rất triển vọng.

Ở SEA Games 26 năm 2011, TDDC Việt Nam đã giành vị trí thứ nhất toàn đoàn tới 12 HCV. Với lực lượng hiện có, việc bảo vệ được ngôi vị số 1 ấy hoàn toàn nằm trong tầm tay.