Thấy vướng mắc nhỏ của dân mà tặc lưỡi cho qua, chúng ta sẽ phải trả giá đắt

ANTD.VN - Làm việc với Huyện ủy Mê Linh sáng nay, 12-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, nếu thấy những vướng mắc nhỏ của dân mà tặc lưỡi cho qua, có thể sẽ bùng lên thành điểm nóng và trả giá đắt.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm cánh đồng rau sạch tại xã Tráng Việt

Theo báo cáo của Huyện ủy Mê Linh, từ đầu năm đến nay, kinh tế huyện phát triển ổn định, duy trì tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt khoảng 8.500 tỷ đồng, tăng 7,53% so với cùng kỳ.

Dù vậy, là một huyện có điểm xuất phát thấp, kinh tế còn manh mún, nguồn thu ngân sách khó khăn nên Mê Linh có hạn chế về nguồn vốn đề đẩu tư phát triển. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, triển khai các kết luận thanh tra, xử lý vi phạm về đất đai còn chưa triệt để, xử lý vi phạm trật tự xây dựng cũng còn hạn chế.

Được Ban Thường vụ Thành ủy phân công phụ trách Đảng bộ Mê Linh, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, qua theo dõi, Đảng bộ Mê Linh là Đảng bộ đoàn kết, thống nhất. Thời gian qua, các mặt kinh tế xã hội của huyện đều có bước phát triển tốt, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, song chất lượng dịch vụ còn thấp.

Đặc biệt, Huyện chủ động đặt ra nhiều chỉ tiêu cao hơn so với chỉ tiêu thành phố giao, tuy nhiên khi thực hiện nhiều chỉ tiêu lại không đạt cho thấy tính khả thi khi đưa ra chỉ tiêu cần phải xem xét lại.

Khó khăn nữa là Mê Linh đang phải giải quyết nhiều hệ lụy về mặt chính sách từ thời còn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc để lại, nhất là những vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng, đất dịch vụ… dẫn tới tình trạng nhiều diện tích đất dịch vụ, dự án trên địa bàn huyện đang để hoang hóa, tiềm ẩn về nguy cơ mất an ninh trật tự.

“Về việc xây dựng nghĩa trang Thiên Đường (xã Thanh Lâm), qua nắm bắt tâm lý dân cư trên địa bàn, người dân không đồng tình. Vì thế chúng ta phải xem xét, cân nhắc để làm sao khi triển khai dự án nhận được sự đồng thuận” – Giám đốc CATP Hà Nội đề cập.                            

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Mê Linh

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của huyện Mê Linh thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, so với các quận huyện khác của thành phố, những tháng đầu năm nay, kinh tế của huyện Mê Linh có mức tăng trưởng cao. Trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng của huyện Mê Linh cũng đã có chuyển biến, không để phát sinh số vụ vi phạm mới, số vụ vi phạm cũ giảm dần.

Dù vậy, số vụ vi phạm trên địa bàn còn lớn, tiềm ẩn nhiều phức tạp. Theo báo cáo của huyện, 4 tháng đầu năm nay, huyện phát sinh 43 vụ vi phạm trật tự xây dựng. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là việc phải kiên trì và quyết liệt thực hiện.

“Với Mê Linh, cần chú ý đến xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp. Nếu không quyết liệt, nay, họ chỉ lấn chiếm một ít đất ruộng, ngày mai đã trở thành bức tường, cái nhà thì việc xử lý càng phức tạp hơn” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ rõ.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị huyện Mê Linh tăng cường quản lý quy hoạch đô thị, quan tâm tập trung giải quyết các tồn tại, có kế hoạch giải quyết từng vụ việc cụ thể.

“Nhất là các vụ việc vướng mắc về đất dịch vụ, Sở Tài nguyên Môi trường cần phối hợp cùng huyện rà soát lại, không để thành điểm nóng. Những việc nhỏ phải giải quyết ngay, không phải thấy nó còn nhỏ mà tặc lưỡi cho qua, sẽ tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành điểm nóng, rồi có khi sẽ lại phải trả giá đắt” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phân tích.

Bên cạnh nhiệm vụ rất quan trọng là củng cố công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Bí thư Thành ủy đề nghị Mê Linh phải tập trung hơn nữa cho công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Huyện phải coi đây là yêu cầu cao nhất đảm bảo thành công cho quá trình phát triển của mình, bởi giải quyết được khâu này sẽ tạo ra sự đồng thuận trong dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Mê Linh đẩy mạnh hơn lĩnh vực dịch vụ, thương mại nhằm tận dụng và phát huy lợi thế to lớn của mình là một huyện gần sân bay Nội Bài, cạnh các đô thị phía Bắc và đô thị trung tâm của thành phố. Trong nông nghiệp, cần hướng tới sản xuất quy mô lớn, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn, nông sản sạch…

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, vấn đề lớn nhất là phải nắm được cơ hội, đoàn kết thống nhất và sáng tạo để phát triển.