Thay thế ngay cán bộ cản trở nông thôn mới

ANTĐ - Ngày 2-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân năm 2014 và công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Chương Mỹ. 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm trang trại ở xã Nam Phương Tiến

Hiện nay tổng diện tích gieo trồng vụ xuân trên địa bàn huyện Chương Mỹ là hơn 11.000ha, đạt 99,1% kế hoạch và cây lúa, hoa màu sinh trưởng, phát triển tốt. Huyện đã thực hiện dồn điền, đổi thửa giao ruộng cho dân với diện tích hơn 10.200ha, đạt 96% kế hoạch. 

Trước khi làm việc với huyện, Bí thư Thành ủy đã tới chân ruộng ở xã Hồng Phong trò chuyện, trao đổi trực tiếp với bà con nông dân về sản xuất và thực hiện dồn điền đổi thửa để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của bà con. Cũng trong buổi sáng, Bí thư Thành ủy đã tới kiểm tra hoạt động sản xuất tại trang trại chăn nuôi ở xã Hữu Văn và trang trại trồng bưởi ở xã Nam Phương Tiến.

Làm việc với huyện Chương Mỹ, Bí thư Thành ủy cho rằng cần tiếp tục xem xét, dồn điền đổi thửa để mỗi hộ có từ 1 đến 2 thửa lớn, khuyến khích các hộ dân tự chuyển đổi thửa đất cho thuận lợi phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng sự đồng thuận, phấn khởi trong dân. Bí thư Thành ủy đề nghị xem kết quả dồn điền đổi thửa như 1 tiêu chí đánh giá cán bộ. Nếu vị trí nào có tiêu cực, ảnh hưởng tới đời sống người dân thì phải xem xét kỷ luật, thay thế ngay.

Đánh giá Chương Mỹ có tiềm năng nông nghiệp lớn và lợi thế về giao thông, Bí thư Thành ủy cho rằng đây là những điều kiện thuận lợi để Chương Mỹ khai thác, nâng cao hiệu quả giá trị sản xuất nông nghiệp. Do đó, huyện cần chủ động suy nghĩ, linh hoạt trong tìm tòi hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp.