Thay tên, đổi họ, kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm 13 năm trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong 13 năm trốn quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người, đối tượng Chư đã kịp tạo vỏ bọc mới bằng giấy tờ tùy thân giả, lập gia đình, sinh con.

Khoảng 18h ngày 17-6, tại địa phận xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, tổ công tác Công an huyện Quỳnh Nhai phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 13 năm lẩn trốn.

Đối tượng Hà Văn Chư

Đối tượng Hà Văn Chư

Đối tượng bị bắt là Hà Văn Chư (SN 1973, HKTT tại xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; nay là xóm Mãn Chiêm, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Đối tượng Chưa bị truy nã về tội Giết người theo Điều 93, Bộ luật hình sự năm 1999 tại Quyết định truy nã số 01 ngày 21/11/2008 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên. Khi bị bắt, Chưa đã thay đổi họ tên là Vũ Đức Phương (SN 1973, trú tại xóm 1, xã Mường Giang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).

Theo điều tra, tháng 5-2008, do mâu thuẫn, Chư đã bóp cổ hàng xóm là anh Đ.V.K (SN 1970), khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Chư còn nhẫn ném xác nạn nhân xuống giếng.

Bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành phố, đến khoảng tháng 3-2009, Chư mò đến huyện Quỳnh Nhai sinh sống, làm ăn, dùng CMND của người khác, thay ảnh, lập gia đình và có con với một phụ nữ bản địa.

Công an huyện Quỳnh Nhai đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Thái Nguyên để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.