Thay tên, đổi họ 21 năm vẫn bị bắt

ANTĐ - Chiều ngày 25/9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao đối tượng Nguyễn Chí Linh (SN 1975), trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song cho Cơ quan CSĐT - CAH Đắk Mil tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, năm 1992 Nguyễn Chí Linh bị CAH Đắk Mil khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng sau đó Linh cùng với một phạm nhân khác đã tổ chức bỏ trốn khỏi nơi giam giữ . Để tránh bị phát hiện, Linh đã thay tên đổi họ và trốn sang địa bàn huyện Đắk Song làm ăn sinh sống. Trong thời gian này, Linh lấy tên là Nguyễn Thanh Dũng, rồi xin làm nghề phụ xe, lái xe thuê cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và kết hôn với chị Nguyễn Thị Hợp (quê Nghệ An) và đã có với nhau ba người con...

Đối tượng Linh tại cơ quan điều tra

Sau 21 năm tiến hành xác minh, truy tìm, ngày 24/9, Linh đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh  Đắk Nông phát hiện, bắt giữ.