Thầy Park và HLV đối thủ UAE "nắn gân" nhau trước trận mở màn

ANTD.VN - HLV Maciej Skorża của UAE cho biết đang "chờ xem U23 Việt Nam tiến bộ thế nào", ngay lập tức, HLV Park Hang-seo đáp trả với phát biểu: "UAE biết nhiều về U23 Việt Nam nhưng chờ xem họ biết được bao nhiêu".

Trưa nay 9-1, phát biểu tại cuộc họp báo các đội bóng bảng D VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo cho biết U23 Việt Nam dự giải với tư cách đương kim á quân song cả 16 đội dự VCK đều rất mạnh.

"Trận gặp UAE ngày mai rất quan trọng. Đây là đối thủ mạnh. Chúng tôi và UAE từng vài lần gặp nhau, gần đây là trận giao hữu hồi tháng 10-2019. Giải lần này gặp lại họ, vẫn những cầu thủ đó, HLV đó nhưng chắc chắn đội bóng này đã tiến bộ hơn nhiều. Tất nhiên là UAE biết nhiều về U23 Việt Nam và chúng tôi cũng muốn chờ xem họ biết được bao nhiêu", chiến lược gia Hàn Quốc nói và khẳng định U23 Việt Nam đã sẵn sàng 100% cho trận ra quân.

HLV Maciej Skorża (trái) và HLV Park Hang-seo tại họp báo

Về phần mình, HLV Maciej Skorża của U23 UAE tự tin: "Thật khó khăn để phân tích sức mạnh thực sự của các đối thủ trong bảng, nhưng chúng tôi cũng biết khá nhiều về sức mạnh của U23 Việt Nam và đã chuẩn bị rất kỹ cho trận ra quân gặp họ".

Theo ông Maciej Skorża, lá thăm đưa UAE vào cùng bảng đấu với Việt Nam mang lại cho ông bất ngờ nhưng cũng đầy hứng khởi vì Việt Nam lúc này là đội bóng rất mạnh.

"Họ là một tập thể được tổ chức rất chặt chẽ. Chúng tôi đánh giá rất cao điều đó và đang chờ đợi Việt Nam sẽ còn sự tiến bộ nào nữa", chiến lược gia người Ba Lan nói.

Cùng dự họp báo, HLV Abdel Qader của U23 Jordan và HLV Ri Yu Il của U23 CHDCND Triều Tiên đều đánh giá cao các đối thủ cùng bảng, song khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm tấm vé đi tiếp.

Ở lượt trận đầu tiên bảng D diễn ra ngày mai (10-1), U23 Việt Nam sẽ gặp UAE lúc 17h15. Kế đó lúc 20h15 sẽ là trận đấu giữa CHDCND Triều Tiên và Jordan. Cả hai trận đều diễn ra trên sân Chang Arena (Buriram, Thái Lan).

Tương quan thành tích giữa U23 Việt Nam với ba đối thủ cùng bảng:

Đội Việt Nam  UAE  Jordan  Triều Tiên 
 Thành tích

-Vòng loại: nhất bảng K

-5 trận gần nhất: 3 thắng, 1 thua, 1 hòa

-Tốt nhất: Á quân VCK 2018

 -Vòng loại: nhất bảng D

-5 trận gần nhất: 3 thắng, 2 hòa

-Tốt nhất: tứ kết 2013, 2016

-Vòng loại: nhất bảng E

-5 trận gần nhất: 3 thắng, 1 thua, 1 hòa

-Tốt nhất: hạng ba 2016

-Vòng loại: nhất bảng G

-5 trận gần nhất: 3 thắng, 1 thua, 1 hòa

-Tốt nhất: tứ kết 2016