Thầy Park có sử dụng "nguồn tài nguyên" cầu thủ Việt kiều?

ANTD.VN - Đặng Văn Lâm đã từng được ông Park trao cơ hội và thi đấu thành công tại AFF Cup, Asian Cup 2019. Rất nhiều cầu thủ Việt kiều khác cũng đang chờ cái gật đầu của chiến lược gia Hàn Quốc.

Từ nay tới cuối năm 2019, bóng đá Việt Nam sẽ tham gia hai giải đấu quan trọng ở hai cấp độ khác nhau: ĐTQG dự vòng loại World Cup 2022, ĐT U22+2 thi đấu SEA Games 30. Bên cạnh áp lực về quỹ thời gian chuẩn bị, HLV Park Hang-seo sẽ phải tìm lực lượng tốt nhất cho hai đội tuyển, hai chiến dịch trên. 

Câu chuyện có hay không sử dụng cầu thủ Việt kiều một lần nữa được xới lại, khi một loạt cái tên ngỏ ý muốn được hồi hương khoác áo ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup tới như Alexander Đặng (quốc tịch Na Uy), Benjamin Nguyễn (quốc tịch Australia), Filip Nguyễn (quốc tịch Cộng hòa Séc), Florentin Phạm Huy Tiến (quốc tịch Romania), Kenny Phi Hoàng Chandler (quốc tịch Mỹ)...

Số cầu thủ ngỏ ý về Việt Nam khoác áo ĐTQG thậm chí có thể xếp được hơn một đội hình, song tất cả vẫn đang ở chế độ chờ

Phải khẳng định đây là "nguồn tài nguyên" đáng quý, tuy nhiên để có thể chính thức khoác áo ĐT Việt Nam phải trải qua nhiều thủ tục, chưa kể còn cần cân nhắc yếu tố quan trọng nhất là chuyên môn.

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam đón làn sóng cầu thủ Việt kiều hồi hương thi đấu. Những cái tên nổi bật như Lee Nguyễn, Michal Nguyễn, Tony Tuấn Anh, Patrick Lê Giang, Mạc Hồng Quân... và mới nhất là Đặng Văn Lâm. Trong số này, chỉ Mạc Hồng Quân và Đặng Văn Lâm được xem là thành công.

Mạc Hồng Quân từng là trò cưng của HLV Toshiya Miura, kiến tạo và ghi bàn cho Olympic Việt Nam trong chiến thắng lịch sử 4-1 trước Olympic Iran tại ASIAD 2014 và nay vẫn đang thi đấu tại V-League, trong màu áo CLB Than Quảng Ninh.

Còn Đặng Văn Lâm - người đang khoác áo CLB Muangthong Utd, đã thi đấu ấn tượng góp phần giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019.

Tuy nhiên để đi tới những thành công kể trên, cả hai đều phải trải qua một quá trình dài từ 3-5 năm để hòa nhập và chỉ khi chứng tỏ sự thích nghi, tiến bộ mới được trao cơ hội. Riêng với Mạc Hồng Quân, khi phong độ đi xuống, hơn hai năm qua đã không còn có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển.

Từng có thời gian thành công song Mạc Hồng Quân nhiều năm mất suất ở đội tuyển vì phong độ đi xuống, trong khi Đặng Văn Lâm chỉ được lên tuyển sau quá trình dài nỗ lực

Cũng cần thẳng thắn rằng, bên cạnh nguyện vọng muốn được cống hiến cho quê hương thì khoác áo ĐT Việt Nam là cơ hội để các cầu thủ Việt kiều được tham dự các giải đấu lớn như vô địch châu lục hay vòng loại World Cup - những giải đấu mà gần như họ không có cơ hội tham dự ở nước sở tại. Mặt khác, khoác áo ĐTQG Việt Nam cũng giúp họ gia tăng giá trị khi chuyển nhượng ở thì tương lai.

Đặng Văn Robert, cầu thủ Việt kiều từng có 10 năm chơi bóng tại V-League chia sẻ: "Bây giờ rất nhiều cầu thủ ở châu Âu biết đến bóng đá Việt Nam sau những thành công trong năm 2018 và 2019. Tôi tin rồi đây sẽ có rất nhiều cầu thủ xin về Việt Nam chơi bóng. Thứ nhất là thu nhập ổn định và thứ hai là muốn có cơ hội được khoác áo ĐTQG, đó là những thứ mà họ không có khi ở lại châu Âu".

Thế nhưng để có một suất chính thức ở ĐTQG Việt Nam đòi hỏi sự khổ luyện, nỗ lực không ngừng và cả kiên nhẫn về mặt thời gian. Đặng Văn Lâm là minh chứng điển hình.

Văn Lâm được đánh giá là thủ môn số 1 của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 nhưng khi chốt danh sách dự ASIAD lại bất ngờ bị gạch tên phút cuối. Không nản lòng, chàng thủ môn người Nga gốc Việt này vẫn kiên trì luyện tập và sau đó thu về quả ngọt với chức vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019.

Trong số rất nhiều cầu thủ Việt kiều đã và đang ngỏ lời về Việt Nam cống hiến, không mấy người làm được như Đặng Văn Lâm.

HLV Park Hang-seo khi được hỏi về quan điểm sử dụng các cầu thủ Việt kiều, ông nói: "Cá nhân tôi hoan nghênh các bạn ấy phục vụ cho tuyển Việt Nam, nhưng để làm được điều này cần làm rất nhiều, trước mắt là quy trình thủ tục, phải trao đổi với VFF. Sau đó mới đánh giá năng lực, tư chất, cách giao tiếp của cầu thủ đó xem có phù hợp hay không. Tất nhiên chỉ những người phù hợp mới được chọn thử việc".