Thấy M.U xuống nước, Rooney được thể vòi vĩnh

ANTĐ - Quá trình đàm phán hợp đồng mới giữa Rooney và M.U đang bị đình trệ, do tiền đạo số 10 tiếp tục “vòi vĩnh” Quỷ đỏ về bản quyền hình ảnh của mình.

Bản hợp đồng kỷ lục, có thể lên tới 70 triệu bảng, với mức lương “ngất ngưởng” 300.000 bảng/tuần (khoảng 10 tỉ đồng) vẫn chưa khiến R10 thỏa mãn để đặt bút ký gia hạn với M.U tới năm 2018. Theo báo chí nước Anh, Rooney không muốn chia sẻ tiền bản quyền hình ảnh với CLB.

Có thể thấy động thái có phần “tham lam” này của tiền đạo 28 tuổi đang khiến Ban lãnh đạo M.U hết sức không hài lòng. Dù đã nỗ lực thuyết phục Rooney ký gia hạn cùng lời hứa hẹn sẽ tiếp nhận tấm băng đội trưởng thay thế Nemanja Vidic từ mùa giải tới, đi kèm mức lương “khủng” nhất Premier League, HLV David Moyes cùng phó GĐĐH Ed Woodward hoàn toàn bất ngờ trước những đòi hỏi “quá đáng” từ cầu thủ này.

Tương lai của Wayne Rooney ở M.U vẫn là dấu hỏi lớn

Thông tin Rooney ngừng đàm phán hợp đồng mới với M.U tiếp tục dấy lên thông tin cầu thủ này muốn rời sân Old Trafford để gia nhập Chelsea vào cuối mùa giải. Điều này khiến Ban lãnh đạo Quỷ đỏ hết sức lo lắng, bởi không chỉ để tuột mất một tiền đạo xuất sắc vào tay đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch ở Premier League, mà Rooney, từ lâu đã là một biểu tượng, không dễ để tìm kiếm và thay thế ở Nhà hát của những giấc mơ.

Trong những mùa giải cuối cùng Sir Alex Ferguson dẫn dắt M.U, Rooney đã từng yêu cầu được ra đi và ngay lập tức bị nhà cầm quân người Scotland đầy ải trên băng ghế dự bị. Thái độ dứt khoát của Sir Alex khi cố tình không sử dụng R10 ngay cả trong màn đối đầu “thượng đỉnh” với Real Madrid ở Champions League năm đó, cùng mức lương 200.000 bảng/tuần đã khiến tiền đạo này thay đổi quyết định, và tiếp tục gắn bó với M.U đến thời điểm này.