Thầy giáo tự thiêu gia đình vì thua bạc

Khoảng 20h ngày 4/2 (mồng 2 Tết Tân Mão), người dân tại đội 2, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) hoảng hốt khi chứng kiến cảnh nhà cháy, nổ bình ga tại gia đình thầy giáo Hồ Công Trình.

Thầy giáo tự thiêu gia đình vì thua bạc

Khoảng 20h ngày 4/2 (mồng 2 Tết Tân Mão), người dân tại đội 2, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) hoảng hốt khi chứng kiến cảnh nhà cháy, nổ bình ga tại gia đình thầy giáo Hồ Công Trình.

Thua bạc và say rượu, Hồ Công Trình (43 tuổi, giáo viên trường Tiểu học xã Bình Thới) đã khoá cửa nhà, cửa buồng ngủ của hai vợ chồng, sau đó tự tưới xăng đốt nhà để tự thiêu.

Vợ Trình là chị Phạm Thị Trúc Hoà (giáo viên trường Tiểu học xã Bình Chương) đã kịp thoát ra ngoài và cứu hai con nhỏ thoát chết. Sau đó, chị Hòa kêu cứu hàng xóm dập tắt đám lửa nhưng do bình ga trong nhà nổ tung nên làm cháy trụi cả căn nhà. Rất may, Trình thoát chết.

Được biết, trong những ngày Tết, đối tượng Trình quá mải mê trò đỏ đen, vừa thua bạc, vừa say rượu nên muốn kết liễu đời mình và gia đình.

Hiện Trình bị Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giam để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo dantri.com.vn