Thấy gì qua việc chiến đấu cơ Su-57 Nga liên tục trễ hẹn?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù nhiều lần Nga tuyên bố thời hạn sẽ đưa loạt chiến đấu cơ Su-57 vào biên chế, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại họ vẫn chưa làm được điều này. Vấn đề kỹ thuật cộng với kinh phí là nguyên nhân chính cho sự chậm chễ trên.

Nga phát triển tiêm kích thế hệ năm Su-57, từng được gọi là PAK-FA, từ đầu thập niên 2000 để cạnh tranh với F-22 và F-35 của Mỹ cùng J-20 của Trung Quốc. Su-57 có thiết kế và công nghệ để tăng khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử của đối phương, có thể mang theo nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa siêu vượt âm.

Chiến đấu cơ Su-57 của Nga

Chiến đấu cơ Su-57 của Nga

Chuyến bay thử đầu tiên của Su-57 diễn ra tháng 1/2010 tại Komsomolsk-on-Amur sau nhiều lần trì hoãn. Su-57 từng được triển khai tới Syria hồi tháng 2/2018 để kiểm tra hoạt động và thử nghiệm. Sau đó Bộ Quốc phòng Nga quyết định đặt mua 76 tiêm kích Su-57 hồi tháng 6/2019 sau khi nhận yêu cầu từ Tổng thống Vladimir Putin.

Quân đội Nga từng tự tin tuyên bố họ sẽ nhận tiêm kích Su-57 sản xuất loạt đầu tiên vào năm 2020 và 4 chiếc khác vào năm 2021, tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất cứ chiếc Su-57 nào được bàn giao cho không quân Nga.

Su-57 bị cháy trong một cuộc thử nghiệm

Su-57 bị cháy trong một cuộc thử nghiệm

Nga đã sản xuất khoảng 12 nguyên mẫu thử nghiệm Su-57 trong số đó có ít nhất một chiếc bị mất trong vụ tai nạn 2019 và một chiếc khác bị cháy động cơ trong thử nghiệm trước đó. Cũng có thông tin cho rằng, đã có một chiếc Su-57 vào biên chế, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Trước việc Su-57 Nga liên tục trễ hẹn vào biên chế, giới quan sát chỉ ra hai nguyên nhân chính. Trước tiên là nhà sản xuất vẫn chưa thành công trong việc phát triển động cơ "sản phẩm 30" để trang bị cho dòng tiêm kích tối tân này. Thứ đến là vấn đề tài chính, trong bối cảnh Nga bị phương Tây cấm vận sau khi thu hồi bán đảo Crimea, tiếp đến là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cộng với khoản chiến phí khổng lồ tại Syria, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến các dự án siêu vũ khí của Nga trong đó có cả chiến đấu cơ Su-57.

Giới phân tích cho rằng, Nga sẽ còn nhiều việc phải làm trước khi đưa dây chuyền sản xuất loạt của dòng chiến đấu cơ Su-57 đi vào hoạt động.