Thay đổi ở chung kết “Bài hát Việt 2011”

ANTĐ - Sân chơi “Bài hát Việt 2011” sẽ khép lại bằng đêm chung kết diễn ra vào 20h ngày 18-2 tới tại Nhà hát TP.HCM với sự tham gia của 16 ca khúc được Hội đồng nghệ thuật lựa chọn và công chúng bình chọn.

Nguyễn Đức Cường sẽ trình bày “Mẹ tôi và những thị xã vắng” -

tác phẩm dự thi của mình tại đêm chung kết

Xuất hiện tại đêm diễn lần này là nhiều gương mặt ca sĩ trẻ tên tuổi như: Uyên Linh, Văn Mai Hương, Trung Quân, Anh Khang… và cả chính những tác giả có sáng tác lọt vào đêm thi này như: Nguyễn Đức Cường, Lưu Thiên Hương, Đinh Mạnh Ninh…

So với các năm thi trước, đêm chung kết năm của sân chơi lần này sẽ có sự thay đổi với việc rút gọn hệ thống giải thưởng. Nhạc sĩ Lương Minh cho biết, Ban tổ chức sẽ không trao những giải thưởng phân chia theo dòng nhạc mà gút lại chỉ còn 9 giải thưởng chung gồm: Bài hát của năm, giải Sáng tạo cho bài hát, giải Triển vọng cho tác giả, giải Nhạc sĩ hòa âm phối khí hiệu quả, Bài hát do khán giả bình chọn, Ca sỹ do khán giả bình chọn, giải Hội đồng báo chí, Hội đồng nhà sản xuất và giải Cống hiến do Ban tổ chức bình chọn. Đêm Gala trao giải sẽ diễn ra vào 21h ngày 19-2 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.