Thấy chủ vắng nhà, ô sin liền ra tay trộm cắp

ANTD.VN -  Sau khi được nhận vào làm giúp việc cho gia đình anh K. được một thời gian, Lê thấy chủ nhà có nhiều sơ hở nên ra tay trộm cắp tài sản… 

Lê và một số tang vật trộm cắp của gia đình anh K. đã được cơ quan công an thu hồi

Ngày 9-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Lê (SN 1955, ở xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội, Lê được giới thiệu làm giúp việc và ăn ở tại nhà anh Nguyễn K. (ở ngõ 283 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình). Ngày 18-5, khi dọn dẹp vệ sinh phòng ngủ tại tầng 3 của vợ chồng anh K., thấy không có ai ở nhà, Lê nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Quan sát, Lê thấy trên táp-đờ-luy, gần bàn trang điểm có chiếc đồng hồ nam đeo tay nhãn hiệu Armani và 1 nhẫn vàng liền trộm cắp. Sau đó, Lê tiếp tục mở ngăn kéo bàn trang điểm và lấy được 1 đồng hồ đeo tay nữ nhãn hiệu Michael-kors và 1 nhẫn cưới gắn đá kim cương.

Không dừng lại ở đó, Lê xuống phòng ngủ tại tầng 2 và lấy thêm 1 máy tính bảng rồi bỏ trốn. Trong các ngày 19, 20 tháng 5, Lê mang những tài sản trên đến một số cửa hàng vàng, quán cơm bán và cầm cố lấy tiền ăn tiêu. Tổng trị giá số tài sản Lê trộm cắp của gia đình anh K. gần 60 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin trình báo của nạn nhân, CAQ Ba Đình tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Ngay sau đó, Lê đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Biết không thể thoát được tội lỗi, Lê khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

CAQ Ba Đình thông báo, ai là bị hại của Nguyễn Thị Lê đề nghị đến CAQ Ba Đình, Hà Nội (số 37 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên); hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0.948.200.988.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.