Thấy 2 trâu ngoài bờ đê "vắng chủ", hai nam thanh niên gọi xe tải đến bắt trộm

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai dối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Tài sản các đối tượng trộm cắp là hai con trâu của người dân buộc ở ven đê.

Khoảng 12h30 ngày 13-5, đối tượng Vũ Văn Hòa, 30 tuổi, trú tại xóm Dâu, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, cùng đối tượng Nam quê ở tỉnh Sơn La, đi bộ trên đê thuộc địa phận thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng huyện Gia Lâm, thì phát hiện 2 con trâu của ông Nguyễn Võ Nhường, 66 tuổi và ông Nguyễn Văn Thế, 47 tuổi (hai người này trú cùng xã với đối tượng Hòa), đang buộc trâu ở ven đê. Hòa rủ Nam trộm cắp hai con trâu này, Nam đồng ý. Trước khi dắt trộm trâu, Hòa dọi điện báo cho người bạn ở gần nhà tên Đặng Bá Hậu, 26 tuổi, gọi thuê xe tải để chở trâu đi bán.

Hai đối tượng Vũ Văn Hòa và Đặng Bá Hậu

Hòa và Nam mỗi người dắt trộm một con trâu đem giấu ở bãi ngô xóm Chùa, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

Còn Đặng Bá Hậu, trên đường ra điểm hẹn, gọi thêm Đỗ Văn Bắc, 33 tuổi, ở cùng Xóm với Hậu đi cùng và nhờ Bắc bán trâu hộ.

Khi xe ô tô tải do Hậu gọi tới đến nơi, 4 đối tượng này cùng đưa trâu lên xe tải, rồi chở hai con trâu lên huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, tìm người để bán. Đỗ Văn Bắc cho biết, có thể bán 2 con trâu này với giá 50 triệu đồng.

Chiếc xe ô tô các đối tượng dùng để chở trâu lên tỉnh Bắc Giang để bán trâu


Đến khoảng 20h cùng ngày, do chưa bán được trâu, Hậu gọi một người bạn tên Nguyễn Tiến Chuyền, 32 tuổi, đem xe ô tô mang BKS 30H 6856 ra để chở trâu đi. Chuyền lái xe cùng Hòa, Hậu, mang trâu lên thôn Quỷnh Sành, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, để nhờ người quen bán hộ thì bị Công an huyện Lục Nam phát hiện, bắt giữ.

Hai bị hại là ông Nhường và ông Thế cho biết, hai con trâu trên trị giá 65 triệu đồng. Tổng trọng lượng của hai con trâu là 940 kg.

Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, truy xét vai trò của từng đối tượng trong vụ án, cơ quan điều tra đã bắt giữ hai đối tượng Vũ Văn Hòa và Đặng Bá Hậu về hành vi trộm cắp tài sản.