Thất vọng ở Cù Lao Chàm

ANTĐ - Khi đến với Quảng Nam, đảo Cù Lao Chàm là cái tên được nhắc đến nhiều trong vài năm trở lại đây khi nói về du lịch biển. Đây cũng là cái tên mà du khách trong và ngoài nước dễ dàng tìm thấy với những dòng giới thiệu hấp dẫn cùng những khuôn hình đẹp đầy lôi cuốn kèm theo mức giá phải chăng cho một tour mở rộng khi du khách đã tới Đà Nẵng, rồi đi vào Hội An. Tuy nhiên, bên cạnh những điều hấp dẫn  ấy, vẫn còn những điều khiến du khách phiền lòng.

Thất vọng ở Cù Lao Chàm ảnh 1
Hàng nghìn người đổ lên đảo hoang sơ

Cù Lao Chàm hấp dẫn bởi ai cũng muốn tới một điểm đến hoang sơ khi đã vào tới đô thị cổ Hội An, mà đảo lại không ở quá xa đất liền. Chỉ cần 15 phút đi ca nô cao tốc là có thể chạm chân lên hòn đảo xinh đẹp này. Bến tàu gần Hội An, một di sản văn hóa thế giới đã nổi tiếng từ lâu và là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Hơn nữa, Cù Lao Chàm còn là Khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công nhận. Với những lợi thế đó, Cù Lao Chàm đang được các công ty du lịch khai thác triệt để với rất nhiều các tour mới, như: tour du lịch lặn biển ngắm san hô, du lịch làng nghề, tâm linh, văn hóa… 

Thực tế cho thấy, lượng du khách đến với Cù Lao Chàm vẫn tiếp tục tăng hàng năm. Chỉ tính riêng lượng khách nội địa đến Cù Lao Chàm trong 6 tháng đầu năm 2015 (theo thống kê của Trung tâm VH-TT&DL Hội An) đã đạt khoảng 167.500 khách, tăng gần 51% so với năm 2014. Những ngày cao điểm, Cù Lao Chàm đón tới hàng ngàn lượt khách ra thăm đảo. Đây là những còn số đáng mừng cho sự phát triển kinh tế - du lịch của một cụm đảo nhỏ với hơn 2.000 dân sinh sống. 

Những ngày tháng 7 này, trên con đường từ thành phố Hội An ra bến tàu du lịch đi Cù Lao Chàm, nhiều đoàn xe du lịch to nhỏ nối đuôi nhau xuôi ngược. Bến tàu kín người xếp hàng chờ đến lượt ra đảo. Con số lên đến hàng ngàn du khách trong và ngoài nước ra thăm Cù Lao Chàm mỗi ngày quả là vô cùng ấn tượng. Trước một khung cảnh nhộn nhịp,  không ít người lần đầu đến Cù Lao Chàm háo hức, hy vọng mình sẽ có một ngày thú vị và thỏa mãn giữa bãi biển hoang sơ để tha hồ tắm biển, ngắm san hô và tham quan trên đảo. 

Khó níu khách trở lại

Sau khi tham quan bảo tàng, chùa và một vài di tích trên đảo, chúng tôi phải nhanh chóng rời đi, trốn tránh sự chào mời cùng các hàng quán lộn xộn nối tiếp nhau san sát hai bên đường làng bé xíu. Như một phát kiến, chúng tôi đành rời đảo chính để đến bãi tắm tại một đảo nhỏ cách đó chỉ 2 phút ca nô. Thế nhưng, ở bãi tắm này là ràn rạt ca nô đậu, khiến cho nhiều du khách không khỏi thất vọng và e dè khi tắm ở nơi “2 trong 1” vừa có bến tàu, vừa là bãi tắm. Sự e dè này khiến rất nhiều du khách tiếc rẻ, quyết định bỏ qua tắm biển, thay vào đó là đi lặn biển, ngắm san hô tại một vịnh nhỏ cách không xa. 

Chưa hết những điều thất vọng, cả ngàn du khách tới Cù Lao Chàm mỗi ngày - trong đó có tôi - phải dùng chung một nhà tắm tập thể nhỏ xíu dành cho du khách đứng dưới rặng dừa ngả nghiêng để chờ đến lượt vào tráng nước, thay đồ. Cũng tương tự như vậy, vẻn vẹn 4 buồng WC công cộng trên đảo không thể nào đáp ứng được nhu cầu của từng ấy du khách, nhất là sau bữa trưa với hải sản và những lon bia mát lạnh. Khỏi phải nói về sự khó chịu của du khách khi nhẫn nại xếp hàng chờ đến lượt mình được vào… nhà vệ sinh. 

Rất nhiều người cám cảnh xếp hàng chờ đến lượt để vào nhà vệ sinh đành tặc lưỡi “để dành về đất liền giải quyết”.  Anh Nguyễn Việt Hùng, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ ngay bên bàn ăn: “Một điểm đến du lịch nổi tiếng với hàng ngàn du khách mỗi ngày, một dãy nhà hàng phục vụ ăn trưa trên đảo cho từng ấy người, mà chỉ có 4 buồng WC thì quả là “đặc sản” chỉ có ở Cù Lao Chàm”. Anh không quên chia sẻ thêm một nụ cười rất ý tứ khi chia sẻ về thứ “đặc sản” này và chắc chắn nơi đây khó níu được những người như tôi, anh Hùng quay lại để thưởng thức  “đặc sản” lần thứ hai.

Với chúng tôi, bữa trưa với hải sản tươi ngon và những cảm giác thích thú khi được ngắm nhìn những đàn cá đang tung tăng giữa rặng san hô nhiều mầu sắc lóng lánh ở Cù Lao Chàm quả là không đủ để khỏa lấp đi những điều thất vọng ở một nơi đang là “điểm đến hấp dẫn du khách”.