Mất nhiều hơn được

Mất nhiều hơn được

ANTĐ - Trưởng Văn phòng Formosa tại Hà Nội đã tự “lật bài ngửa” khi tuyên bố “muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi”. Đó không chỉ là một lời phát biểu vô trách nhiệm, mà còn thể hiện sự ngang ngược, thách thức pháp luật của một đại diện doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đang có một dự án đầu tư lớn ở Hà Tĩnh.  

Chữ tín

Chữ tín

ANTĐ - Trong lúc đang chờ bạn tới ăn trưa thì  một người ăn xin tới bên bàn của Kelly lúng búng nói: “Chào cô, tôi tên là Willy. Tôi thất nghiệp đã 3 năm nay và chỉ sống dựa vào lòng tốt của những người qua đường. Cô có thể cho tôi ít tiền lẻ để mua chút đồ ăn, nước uống không?”.

Cần câu luôn bền vững hơn cá

Cần câu luôn bền vững hơn cá

ANTĐ - Một ngày nọ, Phillip Hanson - Chủ tịch của một tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất trong vùng, vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà thì một người phụ nữ dắt một bé gái chạy đến trước mặt ông, nước mắt lưng tròng cất giọng van xin: Thưa ông Phillip, xin ông thương xót giúp đỡ mẹ con tôi.Chồng tôi vừa qua đời, tôi thì thất nghiệp, đã mấy ngày nay con gái tôi bị ốm. Tôi biết ông là người nhân hậu, xin hãy giúp mẹ con tôi chút tiền”.
Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng thất nghiệp nhiều nhất

Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng thất nghiệp nhiều nhất

ANTĐ -Nếu như cách đây một vài năm, tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” nhức nhối khi số sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp rất lớn thì đến đầu năm nay, không chỉ “thầy” mà cả “thợ” cũng khó tìm việc làm.
Nợ đọng bảo hiểm xã hội gần 7.300 tỷ đồng

Nợ đọng bảo hiểm xã hội gần 7.300 tỷ đồng

ANTĐ - Ông Vũ Mạnh Chữ, Phó Trưởng ban Thu – Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, trong năm 2014, tổng thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên cả nước là 193.319 tỷ đồng, đạt 102,52% kế hoạch được giao. 

Thay đổi mức hỗ trợ học nghề cho lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Thay đổi mức hỗ trợ học nghề cho lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

ANTĐ - Theo Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người tham gia các khoá học nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa 3.000.000 đồng/người/khóa học. Còn người tham gia các khoá học nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng.

Giá trị của  thất bại

Giá trị của thất bại

ANTĐ - Andy lại thất nghiệp lần thứ 18 kể từ khi bắt đầu đi làm. Không chịu đầu hàng, anh nộp đơn ứng tuyển vào một công ty lớn. Qua 3 vòng thi rất cam go, Andy bị loại ở vòng cuối cùng.

Đưa về nước sớm nhất  55 lao động Việt Nam thất nghiệp ở Ảrập Xêút

Đưa về nước sớm nhất 55 lao động Việt Nam thất nghiệp ở Ảrập Xêút

ANTĐ - Sáng 10-10, khi tiếp công dân là thân nhân của những công nhân thuộc diện hộ nghèo ở huyện nghèo Pác Nặm đang làm việc tại Ảrập Xêút, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải khẳng định, tỉnh Bắc Kạn rất quan tâm đến việc giải quyết khiếu nại của 55 công dân Pác Nặm đi lao động ở Ảrập Xêút hiện không có việc làm và đang đình công đòi thực hiện đúng hợp đồng đã ký với Công ty đầu tư và hợp tác quốc tế Thăng Long (Công ty Thăng Long). 
“Độ văng” của thống kê

“Độ văng” của thống kê

ANTĐ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố các số liệu khá lạc quan về thu nhập, việc làm của người lao động trên bản tin cập nhật thị trường lao động trong quý II-2014. 
Thất nghiệp vẫn nhận “chạy” việc làm

Thất nghiệp vẫn nhận “chạy” việc làm

ANTĐ - Ngày 15-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Võ Thành Sơn (SN 1976) ở Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thất nghiệp thấp nhưng không đáng mừng

Thất nghiệp thấp nhưng không đáng mừng

ANTĐ - Mới đây, Bộ LĐ-TB&XH đã công bố tỷ lệ thất nghiệp ở nước ta trong quý II-2014 là 1,84%, giảm mạnh so với quý I và thuộc nhóm các nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới. Phóng viên ANTĐ đã có cuộc phỏng vấn TS Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội - Bộ LĐ-TB&XH về vấn đề này.
Năng suất lao động chưa cao, nhưng tỷ lệ thất nghiệp thấp

Năng suất lao động chưa cao, nhưng tỷ lệ thất nghiệp thấp

ANTĐ - Thông tin trên được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra tại diễn đàn chính sách về những tác động đến thị trường lao động Việt Nam với sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), diễn ra tại Hà Nội ngày 4-9. Theo đó, năng suất lao động của Việt Nam hiện chỉ bằng 1/5 so với Malaysia, 1/15 so với Singapore…
“Thối chí”, cựu sinh viên đi bán xe gian

“Thối chí”, cựu sinh viên đi bán xe gian

ANTĐ -  Tại phiên tòa, Bùi Như Quang (SN 1991, trú ở phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) khai nhận, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhưng không xin được việc làm, nhớ tới người bạn học cùng trường tên Phạm Anh Tuấn (SN 1991, ở TP Vinh, Nghệ An) cùng cảnh thất nghiệp nên Quang lập tức rủ đối tượng này tham gia buôn bán xe gian.
Dù thất nghiệp nhưng vì sao nhiều cử nhân vẫn không muốn đi làm?

Dù thất nghiệp nhưng vì sao nhiều cử nhân vẫn không muốn đi làm?

ANTĐ - Cả nước hiện có 162 nghìn cử nhân tốt nghiệp đại học, cao đẳng đang thất nghiệp. Tại TP HCM tỷ lệ thất nghiệp chiếm khoảng 3,5 % trong tổng số 700 nghìn người lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng mỗi năm. Để có thu nhập, nhiều người đã chấp nhận làm trái ngành nhưng có một nghịch lý là dù thất nghiệp nhưng người lao động vẫn không muốn đi làm.
Số cử nhân thất nghiệp tiếp tục tăng cao

Số cử nhân thất nghiệp tiếp tục tăng cao

ANTĐ - Nếu như cuối năm 2013, cả nước có 152.000 cử nhân thất nghiệp thì đến hết 3 tháng đầu năm 2014, con số này đã tăng lên 162.400 người. Cùng với đó, tỷ lệ người thất nghiệp nói chung trên cả nước trong quý I - 2014 tiếp tục tăng cao, khả năng tìm kiếm việc làm ngày càng khó khăn.