Hà Nội

Thất nghiệp, ngồi nhà cấp... chứng chỉ, bằng cấp kiếm hàng chục triệu đồng

ANTĐ - Không có công ăn việc làm ổn định, Nguyễn Anh Đào, sinh năm 1989, trú tại Lạc Kiều, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, liền nghĩ cách kiếm tiền bằng cách “ôm” máy tính, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, thậm chí bằng cấp các trường cao đẳng, trung cấp để kiếm tiền ăn tiêu.

Qua nghiên cứu thông tin trên mạng xã hội, thấy nhiều người có nhu cầu làm các loại bằng tốt nghiệp, chứng chỉ giả để xin việc và đi học, bản thân lại đang không có việc làm nên Nguyễn Anh Đào đã nảy sinh ý định nhận làm các loại bằng cấp, chứng chỉ giả để có tiền tiêu xài.

Để thực hiện hành vi làm giả các loại giấy tờ này, từ tháng 10/2015, đối tượng đã lập một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội “Làm các loại bằng tại Hà Nội”, sau đó đăng hình ảnh các bằng cấp, chứng chỉ giả lên để thu hút chú ý, đồng thời đăng một số điện thoại “rác” để khách hàng có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp.

Đối tượng Đào và chứng chỉ được làm giả một cách tinh vi

Với mỗi chứng chỉ được làm giả, Đào thu của khách từ 500.000 đồng – 1.000.000 đồng. Nếu khách hàng đồng ý thì chuyển toàn bộ thông tin cá nhân qua mạng xã hội Zalo cho Đào và tiền đặt cọc sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của đối tượng.

Để làm được các loại bằng cấp, chứng chỉ giả này, Đào có cộng tác với một đối tượng khác được xác định thường trú tại tỉnh Phú Thọ.

Riêng các loại bằng cao đẳng, trung cấp, đối tượng thu của khách từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, tùy theo uy tín và ngành nghề đào tạo của các trường.

Đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ, thu lời hàng chục triệu đồng.

Các loại bằng cấp, chứng chỉ giả được phô tô sao y bản chính đóng dấu y như thật

Qua điều tra, đội 12 – Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Anh Đào, thu giữ toàn bộ tang vật là các bằng cấp, chứng chỉ mà Đào và đồng bọn đã làm giả.

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy, hình dấu trên bằng tốt nghiệp và chứng chỉ thu được được làm giả bằng phương pháp in phun màu, sau đó được đối tượng giả chữ ký.

Cơ quan Công an tiếp tục truy bắt đối tượng đồng bọn của Đào đang bỏ trốn.