Thắt chặt luật hôn nhân với người nước ngoài

(ANTĐ) - Những người nước ngoài muốn lập gia đình với người Hàn Quốc sẽ phải xuất trình những giấy tờ liên quan đến sức khỏe, lý lịch cá nhân và trải qua một cuộc phỏng vấn trước khi được cấp visa tới Hàn Quốc, Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc hôm qua 22-6 thông báo.

Hàn Quốc:

Thắt chặt luật hôn nhân với người nước ngoài

(ANTĐ) - Những người nước ngoài muốn lập gia đình với người Hàn Quốc sẽ phải xuất trình những giấy tờ liên quan đến sức khỏe, lý lịch cá nhân và trải qua một cuộc phỏng vấn trước khi được cấp visa tới Hàn Quốc, Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc hôm qua 22-6 thông báo.

Những cuộc hôn nhân giả với người nước ngoài gia tăng tại Hàn Quốc (ảnh minh họa)
Những cuộc hôn nhân giả với người nước ngoài gia tăng tại Hàn Quốc (ảnh minh họa)

Không chỉ vậy, Chính phủ Hàn Quốc còn yêu cầu những người nước ngoài muốn đăng ký thường trú tại nước này phải sống ở đây một khoảng thời gian nhất định. Những biện pháp này nằm trong một kế hoạch tổng thể nhằm ngăn chặn các vụ hôn nhân ngoại quốc giả và đảm bảo quyền lợi của những người nước ngoài khi kết hôn với người Hàn Quốc.

Các cuộc hôn nhân giả với người nước ngoài đang ngày một tăng lên tại Hàn Quốc, khi nhiều người ngoại quốc thông qua con đường này để nhập cư trái phép vào nước này. Theo Bộ Tư pháp Hàn quốc, hiện 71,1% những người nước ngoài kết hôn với người Hàn Quốc không có quốc tịch Hàn Quốc.

Hoàng Cường

(Theo Koreatimes)