Thắt chặt liên minh 2 cường quốc

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5-6 đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước. Đây là chuyến công du châu Á đầu tiên của ông Putin kể từ khi ông trở lại Điện Kremlin hồi tháng trước. 

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại lễ đón ở Bắc Kinh hôm 5-6

Trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này, Tống thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào về các vấn đề Syria, Iran, hợp tác năng lượng và thương mại song phương, trước khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). 

Về cuộc khủng hoảng tại Syria, Nga và Trung Quốc từng sử dụng quyền phủ quyết chống hai bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ do lo ngại có thể làm gia tăng các biện pháp trừng phạt chống chính quyền Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lưu Vi Dân hôm 5-6 cho biết, Trung Quốc và Nga sẽ không ủng hộ các bước đi có thể dẫn đến can thiệp quân sự từ bên ngoài chống quốc gia Tây Á này. “Syria cần chấm dứt bạo lực ngay lập tức và khởi động tiến trình đàm phán chính trị càng sớm càng tốt”, ông Lưu Vi Dân nói. 

Cùng với đó, Trung Quốc và Nga cũng phản đối áp đặt thêm các lệnh trừng phạt chống Iran liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Ngoài việc phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế, hai nước cũng sẽ tìm cách đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng khi mà Nga đang tìm kiếm các thị trường mới còn Trung Quốc lại muốn có các nguồn tài nguyên giá rẻ. Ông Putin hy vọng có thể thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương từ 83,5 tỷ USD hồi năm ngoái lên mức 100 tỷ USD vào năm 2015. Theo trợ lý của ông Putin, khoảng 17 thỏa thuận kinh doanh và thương mại giữa Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ được ký kết tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, chưa rõ liệu trong số những thỏa thuận nói trên có bao gồm thỏa thuận cung cấp 70 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc, vốn bị đình trệ một thời gian dài, hay không. 

Các nhà phân tích cho rằng, Tổng thống Putin sẽ tìm cách sử dụng mối quan hệ nồng ấm giữa Nga và Trung Quốc như một đối trọng với sự ảnh hưởng của Mỹ trên toàn cầu.